Xem pháo hạm AK-630M2 Duet ‘vãi đạn’ tại IMDS-2013

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Pháo hạm hiện đại AK-630M2 Duet đã có dịp được phô diễn sức mạnh tại triển lãm hải quân quốc tế IMDS-2013.

Tại Triển lãm Hải quân quốc tế lần thứ VI (IMDS-2013) - một trong những triển lãm hải quân lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới được tổ chức tại St Petersburg đã diễn ra vô cùng sôi động. Màn trình diễn 40 phút đỉnh cao của bộ đôi át chủ bài trên không là phi đội đội nhào lộn “Hiệp sĩ Nga” và phi đội “Chim Én” đã làm nức lòng khán giả. Trên vịnh Phần Lan, các phi công quân sự đã chứng minh rằng thuật bay của phi đội là duy nhất và phức tạp nhất trên thế giới.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, tôi đã rất ấn tượng khi hai máy bay đã bay vào nhau và gặp nhau nhưng không va vào nhau. Với tốc độ như vậy, các phi công phải có nghệ thuật thao diễn hàng không cao cấp!" – Một khách mời tại triển lãm cho biết.

Còn tại trường bắn Rzhevka gần Petersburg, các vũ khí hải quân đã có cơ hội được phô diễn sức mạnh. Chúng phải vượt qua các bài kiểm tra nhà nước trước khi đi vào phục vụ trong các hạm đội. Trong số những vũ khí hải quân tham gia triển lãm Hải quân lần này có pháo hạm AK-630M2 Duet.

Xem video pháo hạm Duet phô diễn sức mạnh tại triển lãm IMDS-2013:

 

Pháo hạm AK-630 M2 Duet là một biến thể của pháo hạm nổi tiếng AK-630 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay như tên lửa đối hạm, máy bay, trực thăng và các loại phương tiện tấn công đường không khác, cũng như tàu nổi có lượng choán nước nhỏ, ngư lôi, các hỏa điểm và binh lực bờ biển của đối phương.

	AK-630

AK-630

Lần đầu tiên Duet được giới thiệu trước công chúng là tại Tại triển lãm hàng hải quốc tế IMDS-2007. Nó có rất nhiều khác biệt về hình dáng so với nguyên mẫu và các biến thể trước đó.

Đặc biệt là tháp pháo, có cấu tạo đầy góc cạnh thay vì tháp tròn của AK-630, AK-630M và AK-630M1-2. Tháp pháo mới này cho phép nó biến mất trước sóng radar đối phương, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng bị tấn công.

Xem pháo hạm AK-630M2 Duet ‘vãi đạn’ tại IMDS-2013
 
	AK-630M2 Duet

AK-630M2 Duet

AK-630M2 Duet được trang bị 2 pháo ổ xoay tự động 6 nòng bắn nhanh AO-18 30mm. Khoảng cách giữa trục của 2 khẩu pháo là 320mm.

Duet thì có thể bắn từ 4-10.000 viên mỗi phút tùy ý. Tầm bắn tối đa lên đến 8.100m. Tầm bắn hiệu quả đối với các mục tiêu mặt đất, mặt nước và trên không là 4 – 5km.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại