'Điểm danh' siêu máy bay Nga từng tham dự Triển lãm hàng không Paris

Bảo An |

(Soha.vn) - Tại Triển lãm hàng không Paris lần thứ 50, Nga đã giới thiệu 3 loại máy bay được quan tâm nhiều nhất là chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35S Flanker-E, máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 và trực thăng tấn công Ka-52 Hokum-B.

Dưới đây là những loại máy bay nổi tiếng nhất của Nga từng xuất hiện tại triển lãm hàng không Paris các năm:

Chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35S Flanker-E là máy bay chiến đấu thế hệ 4++ sử dụng công nghệ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Nó có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc bằng cách sử dụng cả hệ thống tên lửa dẫn đường và không dẫn đường cũng như các hệ thống vũ khí khác.
Chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35S Flanker-E là máy bay chiến đấu thế hệ 4++ sử dụng công nghệ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Nó có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc bằng cách sử dụng cả hệ thống tên lửa dẫn đường và không dẫn đường cũng như các hệ thống vũ khí khác.
Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130. Ngoài mục đích huấn luyện cho phi công của các máy bay chiến đấu tối tân, Yak-130 cũng có thể được trang bị các vũ khí không đối đất trong đó có các tên lửa dẫn đường và bom.
Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130. Ngoài mục đích huấn luyện cho phi công của các máy bay chiến đấu tối tân, Yak-130 cũng có thể được trang bị các vũ khí không đối đất trong đó có các tên lửa dẫn đường và bom.
Trực thăng tấn công Ka-52 Hokum-B. Nó có thể phá hủy các loại xe bọc thép cũng như tiêu diệt binh sĩ và các mục tiêu trên không của đối phương.
Trực thăng tấn công Ka-52 Hokum-B. Nó có thể phá hủy các loại xe bọc thép cũng như tiêu diệt binh sĩ và các mục tiêu trên không của đối phương.
Máy bay vận tải hạng nhẹ Tupolev ANT-35 (PS-35) trở thành loại máy bay đầu tiên của Liên Xô được giới thiệu tại Triển lãm hàng không Paris (1936). Nó có chờ 10 người và bay với tốc độ 372 km/giờ
Máy bay vận tải hạng nhẹ Tupolev ANT-35 (PS-35) trở thành loại máy bay đầu tiên của Liên Xô được giới thiệu tại Triển lãm hàng không Paris (1936). Nó có chờ 10 người và bay với tốc độ 372 km/giờ
Máy bay vận tải chiến lược Antonov An-22 được Liên Xô  đưa đến Triển lãm hàng không Paris 1965 cùng với các loại trực thăng Mi-6 Hook, Mi-8 Hip và Mi-10 Harke.
Máy bay vận tải chiến lược Antonov An-22 được Liên Xô đưa đến Triển lãm hàng không Paris 1965 cùng với các loại trực thăng Mi-6 Hook, Mi-8 Hip và Mi-10 Harke.
Năm 1973, một chiếc máy bay siêu âm Tupolev Tu-144 Charger của Liên Xô đã lần đầu tiên cất cánh tại Triển lãm hàng không Paris. Đây là loại máy bay thương mại siêu âm đầu tiên trên thế giới.
Năm 1973, một chiếc máy bay siêu âm Tupolev Tu-144 Charger của Liên Xô đã lần đầu tiên cất cánh tại Triển lãm hàng không Paris. Đây là loại máy bay thương mại siêu âm đầu tiên trên thế giới.
Liên Xô đã đưa bộ ba chiến đấu cơ MiG-29 Fulcrum, Sukhoi Su-27 Flanker và Su-25 Frogfoot cùng với trực thăng chiến đấu Mil Mi-28 tới Triển lãm hàng không Paris 1989.
Liên Xô đã đưa bộ ba chiến đấu cơ MiG-29 Fulcrum, Sukhoi Su-27 Flanker và Su-25 Frogfoot cùng với trực thăng chiến đấu Mil Mi-28 tới Triển lãm hàng không Paris 1989.
Cũng tại Triển lãm hàng không Paris 1989, chiếc máy bay vận tải Antonov An-225 Mriya trở theo tàu con thoi Buran đã gây ấn tượng mạnh tại triển lãm này.
Cũng tại Triển lãm hàng không Paris 1989, chiếc máy bay vận tải Antonov An-225 Mriya trở theo tàu con thoi Buran đã gây ấn tượng mạnh tại triển lãm này.
Tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound góp mặt tại Triển lãm hàng không Paris 1991.
Tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound góp mặt tại Triển lãm hàng không Paris 1991.
Năm 1995, Nga giới thiệu chiến đấu cơ Sukhoi Su-32, một phiên bản xuất khẩu của Su-34 Fullback
Năm 1995, Nga giới thiệu chiến đấu cơ Sukhoi Su-32, một phiên bản xuất khẩu của Su-34 Fullback
Nga đã giới thiệu máy bay thương mại tầm ngắn Sukhoi Su-100 Superjet tại Triển lãm hàng không Paris năm 2009.
Nga đã giới thiệu máy bay thương mại tầm ngắn Sukhoi Su-100 Superjet tại Triển lãm hàng không Paris năm 2009.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại