Va chạm ở vũ trường, truy sát nhau ven hồ Trúc Bạch

Quang Tuệ |

(Soha.vn) - Chỉ do va chạm nhỏ trong vũ trường, các đối tượng đã nổi “máu anh hùng” hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 29/5/2010, Nguyễn Thảo Nguyên (SN 1975, ở Q.Hoàng Mai, HN) cùng Dương Thái Tân (SN 1991, HKTT ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) Phí Vương Long (SN 1983, ở Q.Đống Đa, HN), Trần Mạnh Hùng ( SN 1984, ở Q.Ba Đình, HN) và một số đối tượng khác lên một vũ trường trong khuôn viên khách sạn Daewoo (P. Kim Mã, Q. Ba Đình) uống rượu.

Lúc này, Hoàng Quốc Phong (SN 1983, ở P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình) cũng cùng nhóm bạn gồm: Phạm Tuấn Vũ (SN 1990, ở P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ), Lê Thái Long (SN 1987, ở P.Giảng Võ, Q.Ba Đình), Nguyễn Minh Đức cùng vợ là Nguyễn Hải Yến (đều SN 1987, trú tại chung cư khu đô thị Việt Hưng, Q.Long Biên), Trần Phan Ngọc Anh (SN 1987, ở P.Cát Linh, Q.Đống Đa) và Nguyễn Thị Kim Nhung cũng đang uống rượu ở bàn bên cạnh.

Do Tân quen biết với Ngọc Anh từ trước nên khi đi qua bàn của nhóm Phong, Tân dùng tay đẩy vào lưng Ngọc Anh. Đức nhìn thấy vậy liền hất tay Tân ra và nói: “Đi đứng cẩn thận, bàn tôi say hết rồi!”. Tân quay lại lườm Đức và cà khịa.

Rời quán, Phí Vương Long gọi điện cho Ngọc Anh hỏi nhóm đi cùng Ngọc Anh là ai, mà thích thể hiện. Biết sẽ đánh nhau nên Phong bảo anh em đưa các bạn nữ về, sau đó gặp nhau tại tháp nước Hàng Đậu. Đồng thời, Phong bảo mọi người gọi thêm chiến hữu, chuẩn bị hung khí.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Phong rủ cả nhóm đến quán karaoke (ở số 12 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm - do Nguyên làm chủ), để tìm Nguyên. Đến nơi, Phong một mình đi lên tầng 3, số còn lại đứng ở dưới cầm hung khí canh chừng. Lúc này, Bùi Văn Ninh (SN 1981, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm quản lý quán, nhìn ra thấy nhóm của Phong mang đao, dao, kiếm… liền gọi điện báo cho Nguyên.

Nhận được tin, Nguyên lại báo cho Vũ Bảo Trung (SN 1979, ở Q. Ba Đình, HN) về số 12 Yết Kiêu lấy hai khẩu AK rồi gọi điện cho Phí Vương Long bảo hẹn nhóm Phong lên cầu Chương Dương giải quyết mâu thuẫn.

Theo hẹn, nhóm Phong lên cửa khẩu An Dương nhưng đợi lâu không thấy nên vứt bỏ hung khí đi về. Ngay sau đó, nhóm của Nguyên đến rồi cũng bỏ về.

Khi về đến cầu Ngũ Xã (vườn hoa Trúc Bạch, phường Trúc Bạch), nhóm Nguyên phát hiện Phong đang nằm ở ghế đá, còn Vũ đứng gọi điện, liền hô nhau xông vào đánh Phong và Vũ. Thấy thế, Phong bỏ chạy theo ven hồ Trúc Bạch.

Phí Vương Long vừa đuổi vừa rút khẩu súng K59, bắn 3 phát về phía Phong. Thấy có tiếng súng nổ, Phong nhảy xuống hồ trốn. Cùng lúc này, Nguyên xách khẩu súng AK lên đạn cùng Tân cầm tuýp sắt đuổi theo Phạm Tuấn Vũ. Khi chỉ còn cách Vũ khoảng 40m, Nguyên giơ súng bắn 3 phát, Vũ hốt hoảng nhảy xuống hồ trốn.

Ngày 9/9/2011, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Nguyên 9 năm tù (trong đó 7 năm về tội giết người và 2 năm tù về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng), Tân 7 năm tù về tội giết người.

Ba bị cáo trước vành móng ngựa
Ba bị cáo trước vành móng ngựa

Hôm nay, ngày 17/6, TAND TP. Hà Nội tiếp tục đưa vụ án này ra xét xử với 3 bị cáo là Phí Vương Long, Vũ Bảo Trung và Trần Mạnh Hùng do khi xảy ra vụ việc Phí Vương Long đã bỏ trốn và mới bắt được.

Tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời muốn xin được hưởng lượng khoan hồng từ pháp luật.

Sau khi nghị án, xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phí Vương Long 16 năm 6 tháng tù về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Trần Mạnh Hùng 11 năm về tội giết người, Vũ Bảo Trung 12 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại