Vụ cướp 131 chỉ vàng ở Thái Nguyên: Khởi tố bị can với 2 tội danh

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Vụ cướp tiệm vàng Hạnh Thúy (Thái Nguyên) xảy ra vào lúc 11 giờ trưa ngày 9/6. Hung thủ đã dùng hai khẩu súng đột nhập, cướp 131 chỉ vàng.

Sáng nay (17-6), theo nguồn tin từ cơ quan CSĐT CA huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp 131 chỉ vàng, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Bùi Văn An (SN 1982, trú tại xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang)

Theo đó, Bùi Văn An bị khởi tố với hai tội danh “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

CA huyện Đồng Hỷ cũng đang tiếp tục điều tra, xem xét hành vi xả súng vào người dân tham gia truy đuổi và tang trữ trái phép vũ khí quân dụng của đối tượng An.

Chùm ảnh: Hiện trường vụ nã súng cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên
Khoảng 11h, tên cướp đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt mang theo súng xông vào cướp tiệm vàng Hạnh Thúy.
Chùm ảnh: Hiện trường vụ nã súng cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên
Tên cướp đập tủ kính sau khi uy hiếp người bán hàng.
Chùm ảnh: Hiện trường vụ nã súng cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên
Tủ kính bị phá vỡ để cướp vàng.

Trong vụ án này chỉ mình An trực tiếp gây án, không có đồng phạm. Trong khi gây án, An đã sử dụng hai khẩu súng, gồm 1 khẩu súng thể thao của Tiệp (cũ) và một khẩu súng tự chế.

Khi cướp được vàng tháo chạy, An đã bắn nhiều phát súng nhưng chỉ trúng vào tay người bảo vệ, không gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Cơ quan chức năng xác định, số vàng An cướp cho vào túi là 131 chỉ vàng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại