Hà Tĩnh: Vì trêu gái, hai nhóm trai làng lao vào hỗn chiến

Vạn Sơn |

(Soha.vn) - Thấy 2 nữ khách bị trêu ghẹo, nhóm trai làng đã phản ứng rồi xông vào hỗn chiến khiến cả chủ quán và khách bị chém trọng thương.

Vụ việc trên xảy ra vào tối ngày 15/6 tại quán cà phê Mộc Gia Trang ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián huyện Nghi Xuân.

Theo anh Trần Phi Hiền (chủ quán) cho biết: Vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên của xã Xuân Viên đang  ngồi uống nước thì một nhóm thanh niên khác của xã Cương Gián đến và có hành vi khiếm nhã với hai khách nữ đang ngồi trong quán. Trước hành vi đó của nhóm thanh niên xã Cương Gián hai cô gái đã phản ứng lại quyết liệt.

Thấy vậy nhóm thanh niên xã Xuân Viên đã lại can ngăn rồi cả hai nhóm đều đứng dậy ra về. Nghĩ mọi việc vậy đã ổn nhưng trong lúc nhóm thanh niên xã Xuân Viên đang thanh toán tiền thì bất ngờ nhóm thanh niên xã Cương Gián gọi thêm đồng bọn quay lại quán đạp cửa xông vào rồi nhảy vào đạp phá đồ đạc trong quán và hành hung nhóm thanh niên xã Xuân Viên.

Thấy vậy anh Hiền liền chạy ra can ngăn để tránh gây xô xát. Tuy nhiên, nhóm thanh niên côn đồ xã Cương Gián không những không chịu dừng tay mà lao vào chém luôn cả anh Hiền. Trước khi bỏ đi nhóm trai làng còn dùng đá đạp phá đồ đạc trong quán.

	Nạn nhân Trần Phi Hiền bị chém phải khâu 12 mũi

Nạn nhân Trần Phi Hiền bị chém phải khâu 12 mũi

Hậu quả của vụ việc khiến anh Hiền (chủ quán cà phê) và một người khách bị chém vào đầu, vai và chân, máu chảy xối xả.

Các đối tượng trong nhóm thanh niên côn đồ sau đó được xác định gồm; Hoàng Văn Út (SN 1995), Lê Minh Hiếu (SN 1994), Dương Văn Quang (SN 1995) cùng trú tại thôn Nam Sơn, xã Cương Gián và Nguyễn Văn Đạo (SN 1995, trú tại thôn Ngư Tịnh, Cương Gián).

Ông Trần Công Tráng -Trưởng Công an xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết hiện công an xã Cương Gián đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ và chuyển công an huyện Nghi Xuân để tiếp tục điều tra vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại