Thanh Hoá: Sạt lở đá, 3 người chết, 1 người bị thương

Sơn Đông |

(Soha.vn) - Sáng nay, 7/6, đã xảy ra một vụ sạt lở đá ở núi Vức thuộc địa phận xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn (Thanh Hoá) xác nhận vụ việc xảy ra khoảng 6h sáng nay khiến 3 người chết và 1 người bị thương. Các nạn nhân đều là công nhân làm thuê theo thời vụ. Hiện lãnh đạo huyện Đông Sơn cùng các cơ quan chức năng đang ở hiện trường để xử lý vụ việc.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan công an tỉnh Thanh Hoá đã nhập cuộc. Ông Nguyễn Văn Bình – PGĐ Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay: Phòng hình sự Công an tỉnh đang làm việc tại hiện trường và hiện chưa có kết quả, báo cáo cụ thể hơn.


	Hiện trường vụ sập mỏ đá (Ảnh: Thanh Duy)

Hiện trường vụ sập mỏ đá (Ảnh: Thanh Duy)

Danh tính của các nạn nhân tử vong gồm: Phạm Văn Sự (SN 1967, ở xã Đông Quang, Đông Sơn); Nguyễn Đình Năm (SN 1980, ở xã Điền Lư, Bá Thước); Hoàng Đắc Long (SN 1975, ở xã Đông Vinh, TP. Thanh Hóa). Người bị thương là anh Lâm Bá Lạng (SN 1962, ở xã Đông Quang, Đông Sơn) hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ việc này, báo Điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam dẫn lời ông Dương Quốc Chinh, Trưởng phòng kỹ thuật Cty TNHH MTV Sông Mã: “Trong khi các công nhân đang chuẩn bị dụng cụ để khai thác đá ở khu vực núi Vức thuộc địa bàn xã Đông Quang thì không may tai nạn ập đến, khiến cho 3 người chết tại chỗ và một người phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại