Lâm Đồng: Sẽ khởi tố vụ Phó GĐ Sở gây tai nạn kinh hoàng

Quang Ngọc |

(Soha.vn) - Sau khi có kết quả giám định ô tô gây tai nạn sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Mai Nam Dương Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng về tội vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Thông tin trên được đại tá Nguyễn Đình Long, Trưởng công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vào sáng ngày 23/5.

Được biết, trước khi điều khiển xe ô tô con mang BKS 49X – 5553 gây tai nạn liên hoàn làm một người chết tại chỗ, 3 người khác nguy kịch ông Mai Nam Dương có mùi rượu bia.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo, trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức – Chống độc, cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, mạch 0, huyết áp 0,  đa chấn thương, gãy chân, dập gan, mất máu nhiều, vỡ xương chậu… lập tức bệnh viện đa huy động toàn bộ máy móc hiện đại nhất hiện có để tiến hành cấp cứu.

Lãnh đạo TP Đà Lạt đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm hỏi những người bị thương
Lãnh đạo TP Đà Lạt đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm hỏi những người bị thương

Đến sáng ngày 23/5, các bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn đang được bệnh viện theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh.

Sáng ngày 23/5, lãnh đạo TP Đà Lạt đã đến phúng viếng, chia buồn và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình anh Trương Văn Hiến (48 tuổi, ngụ tại đường 3 tháng 2, TP Đà Lạt), nạn nhân tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn.

Các nạn nhân khác gồm chị Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (39 tuổi); Phạm Thị Đan Thanh (34 tuổi) và anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, đều ngụ tại TP Đà Lạt) hiện đang được cấp cứu tại khoa Hồi sức – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Mỗi nạn nhân được chính quyền địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng 15h20 ngày 22/5, ông Mai Nam Dương điều khiển xe ô tô con mang BKS 49X – 5553 chạy từ đường Lê Hồng Phong xuống đường Trần Phú. Do không làm chủ được tốc độ, khi đến ngã 3 nối liền đường Lê Hồng Phong – Trần Phú, ông Dương đã để xe phóng sang bên trái đường, đâm liên tiếp vào 3 xe gắn máy mang BKS 49T6 – 6534; 49T6 – 3309; 49B1 – 02222.

Hậu quả làm anh Trương Văn Hiến văng cách hiện trường gần 20 mét, tử vong tại chỗ, chị Nguyễn Thị Hạnh Nguyên; Phạm Thị Đan Thanh và anh Nguyễn Văn Minh văng xa hiện trường từ 13 – 15 mét, bất tĩnh nhân sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại