Góa phụ phải làm gái mại dâm vì sợ nghi lễ tà thuật

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Cảnh sát Tây Ban Nha vừa phá một đường dây buôn bán phụ nữ từ Nigeria và dùng tà thuật để ép họ làm gại mại dâm.

Những nạn nhân tại thành phố Benin (Nigeria) đều là những người góa chồng, phải tự mình vật lộn với cuộc sống để nuôi con. Họ bị đưa tới Ma-rốc và từ đó bị đưa lên một con thuyền gỗ tới Tây Ban Nha.

Những kẻ buôn người đã tra tấn họ bằng cách dí sắt nóng vào người họ và dùng những nghi lễ tà thuật khác nhau để đe dọa họ, ép họ làm gái bán hoa. Những nạn nhân này tin rằng nếu họ không làm công việc "mua vui" cho đàn ông, gia đình và những người thân của họ sẽ phải chịu sự trừng phạt thảm khốc.

Những sự đe dọa này đã gây bỏng cấp độ 2 và gây các chấn thương nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần đối với các nạn nhân. 


	Một vũ công trong nghi lễ tà thuật tại Nigeria (ảnh minh họa).

Một vũ công trong nghi lễ tà thuật tại Nigeria (ảnh minh họa).

Cảnh sát Tây Ban Nha đã nhiều lần đột kích các đường dây dùng tà thuật để ép phụ nữ làm gái bán dâm.

Năm ngoái, Osezua Osolase, 42 tuổi đã phải chịu 20 năm tù ở Anh vì đã sử dụng nghi lễ tà thuật, buộc trẻ em Nigeria tới Anh và làm việc như nô lệ tình dục. Osolase đã sử dụng lời nguyền juju- một phép thuật truyền thống của người Nigeria để kiểm soát nạn nhân của mình. Hắn dọa các nạn nhân rằng họ sẽ chết, hoặc không bao giờ có thể sinh con được nếu cố tình chạy trốn hoặc tiết lộ những điều đã xảy ra với người khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại