Chùm ảnh: Những nghi lễ chào đón "ngày tận thế"

Lạc Trung |

(Soha.vn) -Nhiều nghi lễ truyền thống đã được tổ chức để hướng tới ngày 21/12, ngày kết thúc thế giới theo lịch của người Maya.

Những ngày này, không khí thiêng liêng của các nghi lễ "Ngày tận thế" đã diễn ra trên nhiều quốc gia, đặc biệt là vùng lãnh địa cũ của đế chế Maya, trải dài từ Mexico đến Honduras, qua Guatemala đến El Salvador.

Trong ảnh là một pháp sư đang thực hiện một nghe lễ tại một địa điểm khảo cổ cách thành phố Guatemala 130 dặm. Nghi lễ này được tổ chức để chào mừng sự kết thúc chu kì hiện tại của người Maya và bắt đầu một chu kì mới vào ngày 21.12 sắp tới.

Một pháp sư đang thực hiện nghi lễ tại một địa điểm khảo cổ cách thành phố Guatemala 130 dặm. Nghi lễ này được tổ chức để chào mừng sự kết thúc chu kì hiện tại của người Maya và bắt đầu một chu kì mới vào ngày 21.12 sắp tới.

Người dân giơ tay của họ trong buổi lễ của người Maya tại Bacuranao (cuba). Từ Nga sang California, hàng ngàn người đang chuẩn bị cho ngày này khi nhiều người tin rằng một chu kì 5125 năm trong lịch sử người Maya sẽ kết thúc vào ngày 21.12 tới đây.

Người dân giơ tay của họ trong buổi lễ của người Maya tại Bacuranao (Cuba)

Người dân ở Cu ba đang tham gia một nghi lễ của người Maya ở bãi biển phía động Havana. Các nhà lãnh đạo của người Maya ở Cu Ba cũng tiến hành các buổi lễ để chào mừng sự khởi đầu của một kỉ nguyên lịch sử mới.

Người dân ở Cu ba đang tham gia một nghi lễ của người Maya ở bãi biển phía động Havana. Các nhà lãnh đạo của người Maya ở Cu Ba cũng tiến hành các buổi lễ để chào mừng sự khởi đầu của một kỉ nguyên lịch sử mới.

Mexicans wear pre-Hispanic Mayan costumes in a recreation at Xcaret Park in Playa del Carmen in Quintana Roo state, Mexico on December 18, 2012, during preparations for the celebration of the end of the Maya Long Count Calendar --Baktun 13-- and the beginnig of a new era. Mexico is one of five countries preparing to observe the date on December 21, which marks the end of a more than 5,000-year era, according to the Mayan "Long Count" calendar, which began in 3114 BC
Hoạt động tín ngưỡng của người dân Mexico trong trang phục của người Maya tại công viên Xcaret, bang Quintana Roo.
Mayan hierarchs watch the game Maya between Honduras' Maya Chorti and Guatemala´s Quirigua in Copan Ruinas, some 400 kms west of Tegucigalpa, on December 18, 2012.
 

Tại Honduras, các hoạt động văn hóa tín ngưỡng chào đón ngày 21/12 cũng diễn ra tưng bừng. Trong hình, các cha chính của người Maya đang thưởng thức màn đấu bóng giữa tộc người Chorti của Honduras và Quirigua của Guatemala ở Copan Ruinas, cách thủ đô Tegucigalpa 400 km về phía tây.

Honduras Maya Chorti and Guatemala´s Quirigua vie for the ball in Copan Ruinas, some 400 kms west of Tegucigalpa, on December 18, 2012.
Nghi lễ đấu bóng giữa tộc người Chorti (Honduras) và Quirigua (Guatemala) ở Copan Ruinas (Honduras) trong một nghi lễ của người dân Honduras chào đón Ngày tận thế. Bên thua trong cuộc đấu bóng này sẽ buộc phải hiến thân cho các vị thần.
A Mayan chaman performs a purification ritual during Honduras' Maya Chorti in Copan Ruinas, some 400 kms west of Tegucigalpa, on December 18, 2012.
Tộc người Chorit trong nghi lễ thanh lọc cho ngày Tận thế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại