Trung Quốc: Sẽ phạt nặng phụ nữ có con ngoài giá thú?

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Người dân thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đang tỏ ra rất phẫn nộ với dự luật phạt phụ nữ có con ngoài giá thú.

 

Báo chí Trung Quốc ngày 3/6 đưa tin, theo dự thảo luật mới đang được Chính quyền thành phố Vũ Hán xem xét, những người phụ nữ không kết hôn mà có con với đàn ông đã có gia đình sẽ phải chịu phạt "phí bồi thường thiệt hại xã hội".

Theo Global Times, kế hoạch này được các cán bộ kế hoạch hóa gia đình ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, soạn thảo nhằm vào những phụ nữ "có con ngoài giá thú" với mục tiêu là  "tăng cường quản lý quy hoạch gia đình và giữ cho tỷ lệ sinh ở mức thấp."

Các blogger và các học giả đã lên tiếng chỉ trích nặng nề dự luật. Ông He Yafu, nhà nhân khẩu học của Trung Quốc, nói với Global Times rằng, chính sách này gần như chắc chắn sẽ dẫn đến sự gia tăng số trẻ bị bỏ rơi và nạn phá thai.

“Quy định này thật vô lý”, ông Wang Quang, giáo sư tại Đại học Vũ Hán cho hay,  "nếu một người phụ nữ lựa chọn cách sinh con bằng ống nghiệm mà không cần kết hôn thì sao? Cô ấy cũng bị phạt ư?"

Một thành viên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho biết:  "Những người mẹ không kết hôn đã bị xã hội phân biệt đối xử và bây giờ họ lại phải bị xử phạt."

Dự thảo luật đưa ra chỉ vài ngày sau khi em bé 59 - một bé trai sơ sinh - đã được cứu sống một cách thần kỳ từ một đường ống nước thải ở tỉnh Chiết Giang. Người mẹ của em bé đã buộc phải sinh con trong một phòng vệ sinh công cộng vì sợ sự kỳ thị xã hội với một người mẹ đơn thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại