Mỹ sắp được nhận “quái vật lưỡng cư” IVECO SUPERAV

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Xe bọc thép lội nước “quái vật lưỡng cư” IVECO SUPERAV 8x8 đã hoàn tất quá trình thử nghiệm và sẽ được trang bị cho thủy quân lục chiến Mỹ.

Mỹ sẽ nhận được “quái vật lưỡng cư” IVECO SUPERAV
 

Công ty BAE Systems đã hoàn tất thành công cuộc  thử nghiệm 12 ngày đối với xe bọc thép lội nước 8x8 được thiết kế để trang bị cho Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ theo chương trình MPC (Marine Personnel Carrier), báo cáo của ADNews ngày 08 tháng 5 cho biết.

Xe bọc thép mới được phát triển trên cơ sở của chiếc xe chạy mọi địa hình SUPERAV của công ty Ý Iveco.

Mỹ sẽ nhận được “quái vật lưỡng cư” IVECO SUPERAV
 

BAE Systems và IVECO đã giới thiệu loại xe bọc thép lội nước 26 tấn rất ấn tượng, nó có thể bơi trong đại dương và vượt trội hơn so với tất cả các phương tiện chiến đấu tượng tự, mặc dù việc tạo ra các xe bọc thép chở quân này gặp rất nhiều khó khăn về thời gian và ngân sách.

Xe bọc thép lội nước này sẽ đảm bảo cho các đơn vị cơ động cao trên biển và trên đất liền có khả năng sống sót ở mức độ cao", giám đốc chương trình MPC của BAE Systems John Swift cho biết. Trong các cuộc thử nghiệm đổ bộ, binh lính ra khỏi xe trong thời gian chưa đầy 17 giây.

Mỹ sẽ nhận được “quái vật lưỡng cư” IVECO SUPERAV
 

Các cuộc thử nghiệm đối với “quái vật lưỡng cư” IVECO SUPERAV 8x8 được thực hiện ở Camp Pendleton (California). 

Hiện nay, BAE Systems và Iveco Defence Vehicles đang chuẩn bị để trình làng loại xe bọc thép mới vào mùa hè này tại trung tâm ô tô ở Nevada. MPC được thiết kế để trang bị cho các đơn vị xe bọc thép tấn công đổ bộ của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ AAV (Assault Amphibious Vehicle), ACV (Amphibious Combat Vehicle) và JLTV (Joint Light Tactical Vehicle).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại