Indonesia mua 104 “con báo 2”

Đức vừa chấp thuận bán 164 xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Marder 1A2 cho Quân đội Indonesia.

Chính phủ Thủ tướng Angela Merkel bật đèn xanh cho nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall AG bán 164 xe tăng cho Indonesia. Lô hàng bao bồm 104 xe tăng chiến đấu Leopard 2 và 50 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A2 cũ.

Ngoài ra, lô hàng còn bao gồm 10 loại xe cứu kéo, bắc cầu thiết kế dựa trên khung gầm xe tăng. Giá trị thương vụ mua bán giữa Đức và Indonesia cho đến thời điểm này chưa được tiết lộ.

Hội đồng An ninh quốc gia của chính phủ Merkel quyết định các cấp phép xuất khẩu vũ khí trong các cuộc họp kín.

Indonesia mua 104 “con báo 2”
Leopard 2 là một trong những loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại hàng đấu thế giới hiện nay.

Thương vụ trên được xác nhận sau khi Nghị sĩ Đảng Xanh Katha Keil chính thức yêu cầu được cung cấp thông tin liên quan đến các thỏa thuận vũ khí đã được phê Thương vụ trên được xác nhận sau khi nhà lập pháp Đảng Xanh Katha Keil/2012 và công khai trên mạng của mình.

Trước đó, Indonesia lần đầu tiên đề nghị Đức bán xe tăng cho họ vào năm 2012 sau một chuyến thăm chính thức tới Berlin và hội đàm với Thủ tướng Merkel với cam kết sẽ sử dụng lô vũ khí đúng mục đích.

Chính phủ Merkel đã thúc đẩy tăng doanh số bán vũ khí cho các quốc gia là đối tác chiến lược của họ. Tuy nhiên, gần đây, chính phủ đã phê duyệt một số thương vụ bán vũ khí gây tranh cãi với các đối tác Saudi Arabia, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại