*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phân nhánh của Rheinmetall tại Mỹ đã giới thiệu súng phóng lựu "thông minh" HAMMR (Highly Advanced Multi-Mission Rifle).
Đức phát triển hệ thống vũ khí laser năng lượng cao cho hải quân, đánh dấu bước chuyển từ thử nghiệm sang chế tạo khí tài sẵn sàng chiến đấu.
Đức vẫn cố gắng thuyết phục đồng minh Mỹ của mình tiếp tục cung cấp vũ khí ủng hộ Ukraine thực hiện cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga.
Quân đội Ý tỏ ra tin tưởng và đã đặt mua các hệ thống pháo phòng không Skynex của Đức.
Ngay sau khi tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức xác nhận cơ sở sản xuất đầu tiên trên lãnh thổ Ukraine đi vào hoạt động, quan chức Nga đã đưa cảnh báo về "màn pháo hoa" có thể sẽ xảy ra tại địa điểm này.
Ngày 28/12, hãng tin quân sự Defense News dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh đăng tải, hai hãng chế tạo BAE Systems và Rheinmetall đã được chọn phát triển công nghệ và chế tạo nguyên mẫu phiên bản nâng cấp của xe tăng Challenger-2 mang tên Challenger-2 Life Extension (CR2 LEP).
Evolution do Rheinmetall thực hiện là một gói nâng cấp nhằm mang lại sức mạnh tác chiến vượt trội cho dòng xe chiến đấu bộ binh Marder.
Thái Lan sắp sửa thay thế hoàn toàn các hệ thống pháo phòng không lỗi thời Type 74 và Type 57 của Trung Quốc bằng pháo Skyguard tối tân của Đức.
Trải qua quá trình phát triển không ngừng, G3 đã thể hiện là một khẩu súng tin cậy và được quân đội nhiều quốc gia lựa chọn.
Một công ty vũ khí Đức lách luật, sản xuất đạn dược tại Nam Phi là vì chính phủ Đức hạn chế xuất khẩu vũ khí, khiến công nghiệp quốc phòng Đức bị vắt kiệt, theo báo The Wall Street Journal.
(Soha.vn) - Mặc dù là một quốc gia có nền Công nghiệp quốc phòng phát triển nhưng phải đến tận năm 2012 Thổ Nhĩ Kỳ mới cho ra mắt loại xe tăng chủ lực Altay của riêng mình.
Lữ đoàn thiết giáp số 34, Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 11 Lục quân Ba Lan đã vừa nhận lô xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard 2A5 đầu tiên được chuyển giao từ bên chế quân đội Đức
Tâm điểm