Hải quân Nga cho 3 tàu ngầm hạt nhân trở lại đại dương

Sơn Tùng |

(Soha.vn) - Ba chiếc tàu ngầm hạt nhân đang trong tình trạng bảo dưỡng của Hải quân Nga sẽ được đưa trở lại phục vụ vào năm 2014 - RIA Novosti trích lời phát ngôn viên Hải quân Nga hôm 1/5 cho biết.

Vị này cho biết thêm rằng chiếc tàu ngầm mang tên lửa hành trình K-410 Smolensk đã trải qua sửa chữa từ năm 2011 và sẽ tiếp tục phục vụ trong Hạm đội biển Bắc.

Ngoài ra, tàu ngầm mang tên lửa hành trình K-150 Tomsk sẽ tái gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương. Đây là chiếc tàu đã phải tạm dừng hoạt động trong năm 2010 do gặp phải các vấn đề với động cơ làm mát của lò phản ứng hạt nhân.

Con tàu Nerpa gặp nạn năm 2008

Tàu ngầm Nerpa gặp nạn năm 2008

Chiếc còn lại là tàu ngầm tấn công K-419 Kuzbass được đưa vào sửa chữa từ năm 2010. Chiếc Kuzbass thuộc lớp Akula II, cùng lớp tàu với người anh em K-152 Nerpa xấu số của nó. Sự cố xảy ra trên tàu Nerpa đã khiến 20 người thiệt mạng vong trong cuộc thử nghiệm trên biển vào năm 2008 do trục trặc hệ thống chữa cháy.

Hiện Hải quân Nga có 48 tàu ngầm hạt nhân, 20 tàu trong số đó đang được sửa chữa và nâng cấp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại