Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị tuyên phạt 5 năm tù giam

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn và người thân về tội “Giết người, chống người thi hành công vụ" đã kết thúc với phần tuyên án.

Đúng 14 giờ hôm nay (5/4), thẩm phán Phạm Đức Tuyên - Chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX TAND thành phố Hải Phòng đọc lời tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 5/1/2012 tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 93 Bộ Luật Hình sự:

- Bị cáo Đoàn Văn Vươn (SN 1963) và Đoàn Văn Quý (SN 1966) lĩnh án 5 năm tù giam; Đoàn Văn Sịnh (SN 1957) 3 năm 6 tháng tù, Đoàn Văn Vệ (1975) 2 năm tù cùng về tội “Giết người”.

- Hai bị cáo Nguyễn Thị Thương (vợ bị cáo Đoàn Văn Vươn) và Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ bị cáo Đoàn Văn Quý) phạm tội “chống người thi hành công vụ”.


	HĐXX tuyên án.

HĐXX tuyên án.

Theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 257 Bộ Luật Hình sự:

- Bị cáo Nguyễn Thị Thương (SN 1970 – vợ Đoàn Văn Vươn) bị tuyên phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng; bị cáo Phạm Thị Báu (tức Hiền, SN 1982, vợ Đoàn Văn Quý) 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng cùng tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Các bị cáo không phải chịu trách nhiệm dân sự vì phía bị hại không yêu cầu bồi thường.

Do các bị cáo đều phạm tội lần đầu, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, hành vi phạm tội chưa gây chết người, bị cáo Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Sịnh có thời gian phục vụ trong quân đội nên HĐXX xem đây là những tình tiết cần được vận dụng để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.


	Các bị cáo tại tòa. (Ảnh TTXVN)

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, tại buổi xét xử ngày 4/4 Viện KSND thành phố Hải Phòng đã đưa ra đề nghị mức án với các bị cáo. Theo đó, nặng nhất là bị cáo Đoàn Văn Vươn với mức án đề nghị từ 5 đến 6 năm tù, tiếp đó là bị cáo Đoàn Văn Quý với mức án đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù; Đoàn Văn Sịnh 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; và Đoàn Văn Vệ từ 20 đến 30 tháng tù, có thể cho hưởng án treo.

2 bị cáo đang tại ngoại là Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ Đoàn Văn Quý) với mức án đề nghị 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) bị đề nghị với mức án 15-18 tháng tù cho hưởng án treo với tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Ngoài ra các bị cáo không phải đền bù thiệt hại về tinh thần và vật chất cho các bị hại.

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ mở phiên tòa xét xử công khai vụ án “Hủy hoại tài sản công dân và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ” từ ngày 8 đến ngày 10/4 tới .

Các bị can bị truy tố trong vụ án này gồm: Lê Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Nguyễn Văn Khanh- nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Phạm Xuân Hoa - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; Lê Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, Phạm Đăng Hoan- nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Trần Thị Thu Hà - Chánh tòa hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Tham dự phiên tòa sẽ có 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo và 3 luật sư bào chữa cho người bị hại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại