"Lính" cá heo của Hải quân Ukraine bỏ trốn theo bạn tình

Bảo An |

(Soha.vn) - Ba con cá heo được huấn luyện quân sự đã bỏ trốn khỏi Hải quân Ukraine để đi tìm kiếm bạn tình.

Ba con cá heo, được Hải quân Ukraine huấn luyện có thể dùng súng và dao gắn ở đầu để tấn công kẻ thù, đã không trở lại sau một buổi huấn luyện gần cảng Sevastopol ở Biển Đen.

Ông Yury Plyachenko, một cựu sĩ quan Hải quân Liên Xô cho rằng những con cá heo có thể đang đi tìm bạn tình và sẽ sớm trở lại.

Thiết bị cảm ứng được gắn đầu cá heo tại cảng Sevastopol (trái), một lính Hải quân Mỹ đang huấn luyện cá heo ở Virginia (phải).

“Nếu một con cá heo đực nhìn thấy cá heo cái trong mùa sinh sản, nó sẽ ngay lập tức bơi theo cá heo cái. Tuy nhiên, những con cá heo đực thường trở lại sau khoảng 1 tuần hoặc có thể lâu hơn”, ông Yury Plyachenko giải thích.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đã phủ nhận thông tin những con cá heo mất tích hay tồn tại một đơn vị huấn luyện cá heo.

Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, cá heo đã được Hải quân Liên Xô huấn luyện tại cảng Sevastopol để dò tìm mìn dưới đáy biển và tấn công thợ lặn của kẻ thù. Chúng cũng có thể mang theo thuốc nổ trên đầu để tấn công tàu của kẻ thù.

Cá heo được huấn luyện để điều trị cho trẻ em khuyết tận ở Sevastopol.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, cá heo được huấn luyện để điều trị cho những trẻ em khuyết tật. Năm ngoái, một số nguồn tin cũng cho biết Ukraine cũng bắt đầu đào tạo các heo cho các hoạt động quân sự.

Hải quân Mỹ cũng huấn luyện cá heo để sử dụng cho mục đích quân sự tại Virginia.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại