Quân đội Mỹ thử nghiệm thành công robot chó phiên bản mới

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Mới đây, quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công một phiên bản mới của robot chó, mang tên AlphaDog, mang mã số LS3, tại khu quân sự Fort Pickett, trung tâm bang Virginia.

Các nhà nghiên cứu trong chương trình LS3 của Cơ quan nghiên cứu dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA) và phòng thí nghiệm Marine Warfighting Corps (MCWL) đã chứng minh các tiến bộ mới trong việc điều khiển robot cũng như sự ổn định và khả năng cơ động, bao gồm cả khả năng di chuyển chính xác vị trí chân trên địa hình gồ ghề, khả năng cơ động trong một môi trường đô thị, và khả năng nhận lệnh bằng lời nói.

DARPA hy vọng chương trình LS3 có thể tạo ra một con robot công nghệ cao, có khả năng oạt động trong các địa hình hiểm trở và tương tác với người điều khiển tương tự như một con vật được thuần hóa. 

Robot cũng có khả năng cơ động vào ban đêm và trong các điều kiện thiếu ánh sáng. Hơn nữa, robot cũng có một nguồn năng lượng phụ giúp các binh sĩ có thể sạc pin cho radio và thiết bị cầm tay trong khi tuần tra.

Robot chó, mang tên AlphaDog

“Đây là lần đầu tiên DARPA và MCWL hợp tác để có thể tạo ra một phiên bản mô phỏng LS3 thử nghiệm theo các điều kiện đào tạo quân sự”, Trung tá Joseph Hitt, quản lý chương trình DARPA cho biết. 

“Kết quả của quá trình thử nghiệm đã vượt qua sự mong đợi của chúng tôi. Ví dụ, robot có khả năng nghe lệnh bằng giọng nói và thực hiện chúng một cách dễ dàng. 

Hơn nữa, khả năng tương tác của robot với con người cũng tăng lên đáng kể. Chúng tôi đã có thể đưa các robot di chuyển trên những địa hình tự nhiên khó khăn và thử nghiệm khả năng tương tác tối thiểu với con người.”

Video của các thử nghiệm cho thấy, các robot có thể hoạt động trên các địa hình đa dạng bao gồm rạch, suối, sườn núi, rừng và mô phỏng môi trường đô thị. Video cũng cho thấy LS3 có thể xác định đường đi ngắn nhất dựa vào hệ thống phân tích bản đồ.

Quá trình thử nghiệm tại khu quân sự Fort Pickett là lần thử nghiệm đầu tiên trong một loạt các cuộc thử nghiệm dự kiến trong nửa đầu năm 2014 để kiểm tra khả năng của robot trên các môi trường khác nhau như hoàn thiện các tính năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại