Mỹ sẽ triển khai những tàu chiến, vũ khí tối tân nhất tại Châu Á - TBD

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Máy bay P-8, tên lửa hành trình, tàu ngầm lớp Virginia, tàu chiến và chiến đấu cơ tàng hình chiến lược F-35 đến các quân cảng và căn cứ quân sự của Mỹ tại Châu Á

Ngày 21/12 Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin giới truyền thông Mỹ cho hay, quốc gia này đang có kế hoạch triển khai một số tàu chiến mới nhất và vũ khí công nghệ cao khác đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương, động thái nằm trong sự thay đổi chiến lược khu vực.

Tàu ngầm lớp Virginia Mỹ sẽ thường xuyên xuất hiện tại Châu Á - Thái Bình Dương
Tàu ngầm lớp Virginia Mỹ sẽ thường xuyên xuất hiện tại Châu Á - Thái Bình Dương

Lầu Năm Góc sẽ phái máy bay P-8, tên lửa hành trình, tàu ngầm lớp Virginia, tàu chiến và chiến đấu cơ tàng hình chiến lược F-35 đến các quân cảng và căn cứ quân sự của Mỹ tại Châu Á trong những năm tới, theo nguồn tin từ các quan chức quốc phòng cao cấp cho biết.

"Những gì bạn đang thấy là một phần của một nỗ lực lớn hơn, khu vực Thái Bình Dương sẽ nhận được những vũ khí mới nhất của các hệ thống đầu tiên", một quan chức giấu tên nói với Defense News.

Tên lửa hành trình Tomahawk
Tên lửa hành trình Tomahawk

Lầu Năm Góc đã thúc đẩy sự chuyển hướng chiến lược của Mỹ nghiêng sang khu vực châu Á - Thái BÌnh Dương sau một thập kỷ xa lầy vào cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, đồng thời phản ánh mối quan ngại của Washington đối với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và sự cứng rắn của Bắc Kinh trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng.

Trước đó Hoa Kỳ đã có kế hoạch triển khai hơn một nửa đội tàu chiến của mình đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương và 4 tàu chiến duyên hải, loại tàu chiến mới đang được nhanh chóng thiết kế để có thể hoạt động gần bờ và triển khai luân phiên tại Singapore.

Chiến đấu cơ tàng hình chiến lược F-35
Chiến đấu cơ tàng hình chiến lược F-35

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 18/12 cho biết, F-35 có thể sẽ được triển khai tại căn cứ Iwakuni tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản năm 2017. Washington cũng đang cung cấp cho Nhật Bản một hệ thống ra đa X-band mạnh mẽ để tăng cường phòng thủ tên lửa.

Trong khi Bắc Kinh ngày càng tỏ ra lấn lướt trên Biển Đông và Hoa Đông, các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ trong các cuộc đàm phán gần đây tại Đông Nam Á đều cho hay, Mỹ đặc biệt theo dõi xem giới chức Bắc Kinh sẽ xử lý thế nào đối với các vấn đề về lãnh thổ.

Tàu khu trục lớp Lữ Dương của hải quân Trung Quốc thuộc biên chế hạm đội Nam Hải hoạt động ngày càng nhiều trên Biển Đông
Tàu khu trục lớp Lữ Dương của hải quân Trung Quốc thuộc biên chế hạm đội Nam Hải hoạt động ngày càng nhiều trên Biển Đông

"Có thể cảm nhận thấy sự quan tâm và lo ngại sâu sắc về các hành động gần đây của Bắc Kinh trên Biển Đông", quan chức giấu tên này nói với Defense News.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại