Ấn Độ lên kế hoạch thử nghiệm tên lửa siêu thanh BrahMos

Hoàng Phương |

(Soha.vn) - Ấn Độ đang chuẩn bị thực hiện một cuộc thử nghiệm mới với tên lửa hành trình siêu âm BrahMos tại vịnh Bengal, ngoài khơi Andhra Pradesh.

Tên lửa siêu âm Brahmos
Tên lửa siêu âm Brahmos

Theo như nguồn tin từ Bộ quốc phòng Ấn Độ, mặc dù việc thử nghiệm đã được lên kế hoạch từ ngày 28 tháng 2 nhưng đã bị hoãn lại vì bệ phóng chưa sẵn sàng. Cuộc thử nghiệm lần này do Hải quân Ấn Độ đảm nhiệm.

Chúng tôi hy vọng có thể hoàn tất quá trình chuẩn bị để chậm nhất là vào cuối tuần này, tên lửa sẽ được phóng” - một nguồn tin cho biết.

Được phát triển chung bởi Cơ quan nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và tổ chức phi lợi nhuận (NPO) Mashinostroyenia của Nga, tên lửa BrahMos nặng 3,9 tấn, có khả năng mang đầu đạn thông thường với cân nặng lên tới 300 kg.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại