Tướng “diều hâu” Trung Quốc bị cư dân mạng “ném đá”

Tuần trước, một trong các tướng lĩnh quân đội có tư tưởng “diều hâu” của Trung Quốc đăng bài trên trang mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, có vẻ như bài viết của ông này không được cư dân mạng Trung Quốc hoan nghênh.

Theo tờ Sydney Morning-Herald, tài khoản của Tướng Luo Yuan, Quân đội Trung Quốc thu hút hơn 237.000 người theo dõi trong những ngày đầu tiên ông này viết bình luận trên trang Sina Weibo, và bài viết đầu tiên của Tướng Luo thu hút hơn 33.700 bình luận.

Tướng “diều hâu” Trung Quốc bị cư dân mạng “ném đá”

Tài khoản Weibo của Tướng Luo Yuan.

Tuy nhiên, mặc dù tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của vị tướng này nhận được sự ủng hộ của các nhân vật bảo thủ và ủng hộ quân đội nhưng lại không được các “cư dân mạng” của Trung Quốc, tầng lớp có tư tưởng tự do, chào đón.

Nếu Weibo là chiến trường giữa một bên là những tiếng nói ủng hộ chính quyền và một bên là công luận thì có vẻ như Tướng Luo đã mất hết hi vọng trong lần “ra quân” đầu tiên”, Xiao Qiang, Tổng biên tập của tờ Thời báo Trung Quốc điện tử bình luận.

Có thể nguyên nhân là do bài viết của ông Luo có cái gì đó buồn cười, nếu không muốn nói là nực cười, khi ông này hô hào các nhân vật bảo thủ khác “đưa ra tiếng nói của mình”.

“Tôi là Luo Yuan. Sau khi được phê duyệt, tôi đã được phép mở một tài khoản Weibo. Weibo là diễn đàn quan trọng nơi dư luận bày tỏ quan điểm của mình. Nếu các anh không đưa ra tiếng nói của mình thì những người khác sẽ nói thay các anh và cuối cùng thậm chí họ còn giả bộ là các anh và phát ngôn ầm ĩ. Nhiều người sử dụng Weibo để tấn công người khác và lan truyền các tin đồn. Chúng ta không thể nào im lặng được nữa, vì anh sẽ hoặc là nổ tung đầu hoặc là chết trong im lặng. Vì tổ quốc kính yêu, Đảng kính yêu, quân đội kính yêu, nhân dân kính yêu, chúng ta phải chiến đấu!”

Trong một bài đăng tải khác, Tướng Luo đã đóng giả là một người khác và mô tả bản về mình là “một người lính đồng thời là một học giả. Những đề xuất của ông ấy là vô cùng hợp lí và xuất sắc. Bài phân tích quân sự của ông ấy là bài nói chuyện được nhiều người xem trên ti vi nhất”.

Bài viết đó đã trở thành trò cười của toàn bộ cộng đồng Weibo.

Được biết Tướng Luo là một trong các tướng lĩnh Trung Quốc công khai đề xuất làm leo thang căng thẳng quan hệ Nhật – Trung. Ngày 20/2, một tờ báo Nhật Bản dẫn lời ông này tuyên bố sẽ “ném bom Tokyo” và “bắt cóc 130.000 công dân Nhật Bản tại Trung Quốc làm con tin” nếu xảy ra cuộc xung đột Nhật – Trung. Sau đó, bài nói chuyện của ông này bị dư luận Trung Quốc phản ứng dữ dội, một tín hiệu cho thấy sự kiềm chế trong căng thẳng Nhật – Trung.

Thời gian sẽ trả lời liệu Weibo có là diễn đàn cho các thông điệp như bài viết của Tướng Luo hay không. Cho tới lúc đó gần 1/4 triệu người dùng Weibo kết bạn với Tướng Luo chỉ biết chờ đợi bài viết tiếp theo của ông này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại