Khám phá sức mạnh tàu tên lửa lớp Ghannatha mới nhất của UAE

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hải quân UAE đã trình làng biến thể tàu tên lửa nhỏ P 302 Al Bazam, được trang bị tên lửa chống tàu MBDA Marte Mk 2/N tại triển lãm NAVDEX-2013.

Tại triển lãm NAVDEX-2013 (mảng triển lãm các trang thiết bị Hải quân thuộc triển lãm IDEX-2013) diễn ra ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Hải quân UAE đã trình làng biến thể tàu tên lửa nhỏ cải tiến lớp Ghannatha - P 302 Al Bazam, được trang bị tên lửa chống tàu MBDA Marte Mk 2/N.

Vào tháng 2 năm 2009, tại triển lãm IDEX-2009, Hải quân UAE đã ký một hợp đồng trị giá 253 triệu đô la với Công ty đóng tàu nhà nước Abu Dhabi (ADSB) hợp đồng cung cấp 12 tàu tên lửa nhỏ tiên tiến lớp Ghannatha.

Các tàu tên lửa này được phát triển từ các tàu tấn công đổ bộ dự án Ghannatha được xây dựng ở Thụy Điển và ADSB trong năm 2003-2004 cho Hải quân UAE, và dự án tàu Transportbat 2000 của công ty đóng tàu Thụy Điển Swede Ship Marine (là biến thể của khinh hạm nổi tiếng Combatboat 90).

Tàu tên lửa nhỏ mới P 302 Al Bazam lớp Ghannatha cải tiến của Hải quân UAE. Từ phía đuôi tàu, 4 tổ hợp tên lửa chống tàu MBDA Marte Mk 2/N và pháo điều khiển từ xa Oto Melara HITROLE-G với súng máy 12 li 7. Abu Dhabi, tháng 2 năm 2013.

Trong số 12 tàu mang tên lửa nhỏ lớp Ghannatha, ba chiếc đầu tiên được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Thụy Điển Swede Ship Marine, và 9 chiếc còn lại được xây dựng theo giấy phép tại ADSB.

Chiếc đầu tiên xây dựng tại Thụy Điển mang tên P 301 Butinah đã được chuyển giao để thực hiện các cuộc thử nghiệm trên biển vào cuối năm 2011, và vào cuối năm 2012, cả ba tàu xây dựng tại Swede Ship Marine (R 301 - R 303) đều đã bàn giao cho Hải quân UAE.

Chiếc tàu tên lửa cải tiến lớp Ghannatha do ADSB đóng tại Abu Dhabi (P 304 Al Muroom) đã được hạ thủy vào tháng 7 năm 2012 và cũng được bàn giao cho Hải quân UAE và cuối năm. Tám chiếc còn lại dự kiến sẽ được chuyển giao trong giai đoạn 2013-2014.

So với người tiền nhiệm, các biến thể tàu tên lửa cải tiến lớp Ghannatha có chiều dài lớn hơn (26,5 mét so với 24,2 m) và lượng giãn nước lớn hơn (49 tấn so với 44 tấn). Thân tàu và cấu trúc thượng tầng được làm bằng hợp kim nhôm. Tàu được trang bị hai động cơ diesel MTU 12V 2000 M93 công suất 1800 mã lực, làm việc trên hai động cơ phản lực Rolls Royce FF 550, cho phép tàu đạt tốc độ tối đa lên đến 40 hải lý mỗi giờ.

Vũ khí chính bao gồm bốn tên lửa chống tàu Marte Mk 2/N của chi nhánh công ty MBDA tại Ý, là một biến thể hiện đại hóa sâu của hệ thống tên lửa nổi tiếng Marte (Sea Killer) được phát triển từ những năm 1960. Marte Mk 2/N là một tên lửa nhiên liệu rắn có trọng lượng 310 kg mang đầu đạn nặng 70 kg và có tầm bắn lên đến 30 km.

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường bằng radar chủ động từ các tên lửa dẫn đường Otomat mới nhất. Hải quân UAE sẽ lắp đặt cho tất cả các chiến hạm Ghannatha cải tiến 12 hệ thống tên lửa Marte Mk 2/N với 100 quả tên lửa.

Tên lửa chống tàu MBDA Marte Mk 2/N trên tàu tên lửa nhỏ P 302 Al Bazam lớp Ghannathacỉa tiến của Hải quân UAE tại Abu Dhabi, tháng 2 năm 2013.

Với việc trang bị các tên lửa này, UAE trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên sở hữu tên lửa chống hạm Marte Mk 2/N. Trước đây, Hải quân UAE chỉ mới được cung cấp các biến thể các tên lửa diệt trực thăng Marte Mk2/S, loại tên lửa đã được đưa vào biên chế trong lực lượng hàng không Hải quân Ý và Venezuela.

Ngoài ra, tàu được trang bị một pháo chống tăng 27 mm tự động điều khiển từ xa Rheinmetall MLG 27 và phía đuôi tàu được lắp đặt một pháo điều khiển từ xa Oto Melara HITROLE-G (với súng máy 12,7 mm GAU-19A). Thủy thủ đoàn của con tàu chỉ bao gồm có 6 người.

Hợp đồng này nói trên cũng bao gồm việc hiện đại hoá 12 tàu tuần tra dự án Ghannatha (L 201 - L 212) mà ADSB xây dựng cho Hải quân UAE trong năm 2009. Sáu trong số đó được trang bị pháo Rheinmetall MLG 27 và Oto Melara HITROLE-G còn 6 chiếc còn lại được trang bị pháo tự động 120-mm NEMO của Tập đoàn Phần Lan Patria Group (UAE trong năm 2010 đã nhận được 8 pháo NEMO trị giá 56 triệu đô la). Tàu tuần tra hiện đại hóa đầu tiên L 210 đã được chuyển giao Hải quân UAE vào đầu năm 2012.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại