Mẹ hãy nhớ trong tháng 7 âm lịch: Quần áo cũ có thể cho, nhưng 4 món này mới đến mấy cũng đừng tặng, ai cho cũng chớ dại nhận!

Bảo Minh
|

4 món đồ dưới đây dù còn mới tinh các mẹ cũng tuyệt đối không cho và không nhận để tránh "tiền mất tật mang".

Tháng 7 âm lịch (tháng Cô hồn) theo dân gian là thời điểm âm khí nặng, các gia đình đều kiêng kỵ nhiều điều để cầu bình an cho con trẻ. Bên cạnh các quan niệm dân gian, xét dưới góc độ khoa học và đời sống, đây cũng là thời điểm thời tiết ẩm uất, vi khuẩn sinh sôi mạnh. Nhiều mẹ vì muốn tiết kiệm nên hay xin hoặc chuyền tay nhau đồ sơ sinh cũ. Việc tương trợ này rất tốt, nhưng riêng trong tháng này và đặc biệt là 4 món đồ dưới đây dù còn mới tinh các mẹ cũng tuyệt đối không cho và không nhận để tránh "tiền mất tật mang".

1. Bình sữa, núm ti ngậm miệng: Tránh rước "vía độc" và vi khuẩn

Nhiều người quan niệm đồ ăn uống của trẻ dùng lại đồ cũ dễ dính "vía" quấy khóc từ bé trước. Xét về mặt sức khỏe, bình sữa, núm ti hay gặm nướu dù có luộc nước sôi hay tiệt trùng kỹ đến đâu thì vi khuẩn, nấm mốc ẩn sâu trong kẽ ống hút, nếp gấp núm ti vẫn khó lòng sạch triệt để. Tháng 7 thời tiết ẩm ướt là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn nhân xơ. Mỗi bé có hệ vi sinh khoang miệng khác nhau, dùng đồ cũ rất dễ khiến con bị tưa lưỡi, viêm nhiễm khoang miệng hoặc tiêu chảy. Đồ ăn uống vào miệng, tốt nhất mẹ cứ mua mới hoàn toàn!

Những món đồ không nên cho và nhận trong tháng 7 âm lịch - Ảnh 1.

2. Giày dép tập đi: Hư dáng chân, lệch tướng đi

Dân gian kiêng nhận giày dép cũ trong tháng 7 vì lo ngại những "dấu chân xui xẻo" của người khác. Dưới góc độ y khoa, mỗi đứa trẻ có một dáng đi riêng: bé lệch gót, bé đi mũi chân, bé đi chân vịt. Giày cũ đã bị mài mòn theo phom chân của bé trước. Đôi chân trẻ nhỏ xương đa phần là sụn mềm, đang trong giai đoạn định hình. Cho con đi lại giày cũ biến dạng sẽ khiến bé bị đi lệch tướng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển cột sống và dáng đi sau này.

3. Đồ lót, quần áo mặc sát người: Dễ lây bệnh mẩn ngứa, âm khí tích tụ

Áo khoác ngoài, áo bông dày dặn giặt sạch phơi nắng thì nhận thoải mái. Nhưng áo lót, quần lót mặc sát da thì tuyệt đối nói KHÔNG. Đồ lót tiếp xúc trực tiếp với da và vùng nhạy cảm, tích tụ mồ hôi và tế bào chết. Mẹ không thể biết bé trước có từng bị viêm da cơ địa, dị ứng hay mẩn ngứa hay không. Giặt giũ thông thường không thể loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn trú ngụ sâu trong sợi vải. Nhất là trong tháng 7 âm u, đồ giặt lâu khô càng dễ sinh nấm mốc khiến da bé bị kích ứng nghiêm trọng.

4. Thú bông, gấu bông: "Ổ" vi khuẩn và ẩm mốc gặm nhấm

Thú bông là món đồ linh thiêng kiêng kỵ hàng đầu trong tháng 7 vì dân gian cho rằng đồ nhồi bông dễ là nơi tích tụ âm khí. Còn theo thực tế, gấu bông cũ là "ổ bụi mịn" và vi khuẩn khủng khiếp nhất. Trẻ nhỏ thường ôm, áp mặt, thậm chí gặm gấu bông. Dù phơi nắng khô vỏ ngoài, phần bông nhồi bên trong rất dễ bị ẩm mốc trong thời tiết tháng 7, tích tụ vi khuẩn từ nước bọt, ho sốt của chủ cũ. Cho con chơi gấu bông cũ chẳng khác nào đưa mầm bệnh hô hấp trực tiếp vào mũi, miệng của bé.

Tháng 7 âm lịch là dịp để các mẹ cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc con cái. Tiết kiệm là tốt, nhưng với 4 nhóm đồ liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ, mẹ hãy dứt khoát nói không nhé!

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại