Con trai bị bắt nạt, mẹ lên trường hỏi tội đối phương: Đoạn video gây tranh cãi khiến cảnh sát vào cuộc

Gia Linh
|

Sự việc một người mẹ tại Malaysia lên trường cấp 1 của con để đối chất với kẻ đã bắt nạt con mình đã gây ra những bình luận trái chiều.

Bắt nạt học đường là một vấn nạn khiến cho nhiều bậc phụ huynh phải đau đầu giải quyết. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, những đứa trẻ thậm chí bị hành hung đến mang thương tật, thậm chí mất mạng gây nên những nỗi đau không gì có thể bù đắp được cho gia đình nạn nhân.

Mới đây, vụ việc một bà mẹ tại Malaysia đã quyết định có hành động mạnh tay với nam sinh được cho là đã bắt nạt con của bà đã khiến dư luận nước này xôn xao.

Mẹ đến trường tìm kẻ bắt nạt con và có hành động "dằn mặt" gây tranh cãi

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership dẫn lại thông tin từ tờ China Press và Sinchew Daily cho biết, sự việc mới xảy ra tại một trường tiểu học ở Malaysia. Theo tờ Sinchew Daily, một đoạn video được quay tại hiện trường và lan truyền trên mạng cho thấy cảnh người phụ nữ xông vào ngôi trường này và chất vấn một nam sinh mặc áo trắng.

Con trai bị bạn bắt nạt, mẹ lên trường hỏi tội đối phương khiến tất cả cùng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Bà mẹ có hành động dằn mặt nam sinh được cho là đã bắt nạt con mình. (Nguồn ảnh: Sinchew Daily)

Người mẹ đối chất với nam sinh này và đồng thời cảnh cáo em này không được dùng vũ lực. Đoạn video dài khoảng hai phút rưỡi.

Trong video, người phụ nữ khống chế cậu bé xuống đất, tay giữ chặt cổ tay và túm lấy cổ áo em. Theo Sinchew, người phụ nữ yêu cầu cậu bé giải thích lý do bắt nạt con mình. Cậu học sinh phân trần rằng con của người phụ nữ đã chửi cậu là "đồ con lợn" trước nên mới nóng giận và ra tay với đối phương.

Người phụ nữ cũng liên tục nói rằng "dùng vũ lực là sai trái" và yêu cầu nam sinh này phải dừng ngay hành vi bắt nạt bạn. Đoạn video kết thúc khi cô nhận ra có học sinh đang quay phim mình và yêu cầu các em xóa video.

Theo Sinchew, một đoạn video khác ghi lại cảnh bắt nạt cũng đang lan truyền mạnh mẽ; trong đó, một học sinh - được cho là chính cậu bé mà người phụ nữ đã chất vấn - bị bắt gặp đang dùng vợt cầu lông đánh một học sinh khác.

Cảnh sát địa phương lên tiếng

Vụ việc đang lan rộng trên MXH và gây ra những bình luận trái chiều. Có người cho rằng việc người mẹ dùng chính bạo lực để cảnh báo nam sinh không được dùng bạo lực với con mình là điều không đúng đắn và không mang tính giáo dục, hoàn toàn không được khuyến khích.

Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng bà mẹ chưa hề đánh nam sinh mà chỉ khống chế cậu ta để "dằn mặt" và có lẽ đó là cách hiệu quả hơn việc chỉ dùng lời nói. Có netizen bình luận rằng hành động của người mẹ có thể chưa phù hợp, nhưng lại thể hiện sự quan tâm và yêu thương con vô bờ bến. Nếu đứa trẻ nào cũng có cha mẹ quan tâm như vậy thì các hành vi bắt nạt học đường sẽ không có cơ hội tái diễn.

Bên cạnh đó, nam sinh này cũng được cho là đã thường xuyên bắt nạt các bạn, có hẳn cả video bằng chứng và cũng nên bị cảnh cáo trước toàn trường để không tái diễn hành vi xấu xí của mình.

Trước tình hình này, hôm thứ Bảy, 22/8 vừa qua, cảnh sát Malaysia xác nhận vụ việc đã được giải quyết và kêu gọi công chúng ngừng chia sẻ video để tránh gây ra những đồn đoán không cần thiết hoặc làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Con trai bị bạn bắt nạt, mẹ lên trường hỏi tội đối phương khiến tất cả cùng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Ông Zulkifli, Phó cảnh sát trưởng quận Bera lên tiếng về vụ việc. (Nguồn ảnh: Sinchew Daily)

Cụ thể, ông Zulkifli, Phó cảnh sát trưởng quận Bera cho biết mặc dù cảnh sát đã tiến hành điều tra sơ bộ sau khi nhận được trình báo từ cả hai phía, nhưng sau đó các bên đã quyết định rút lại đơn khiếu nại.

"Cả hai bên đều đã trình báo sự việc với cảnh sát vào ngày hôm qua. Chúng tôi đã ghi nhận lời khai của họ; các bên thừa nhận những sai sót và phản ứng thái quá của mình, đồng ý không đẩy sự việc đi xa hơn và thống nhất rút lại các đơn trình báo đã nộp trước đó. Chính vì vậy, chúng tôi kêu gọi người dân xóa video liên quan và không tiếp tục lan truyền nó để tránh gây hoang mang dư luận, vì vụ việc đã được giải quyết êm đẹp với sự đồng thuận của cả hai bên."

Gia Linh (Theo Mothership)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại