Vì sao trực thăng Ka-52 không bắn hạ được UAV FP-1 Ukraine bằng tên lửa?

Tiến Thành
|

 Nga tích cực sử dụng trực thăng tấn công để đánh chặn UAV và thậm chí không ngần ngại sử dụng cả tên lửa để hoàn thành nhiệm vụ.

 - Ảnh 1.

Trực thăng Ka-52 trang bị tên lửa Igla-V, tên lửa chống tăng Vikhr-1 và Ataka, bệ phóng B-8V-20.

Theo Defense Express, hình ảnh đang lan truyền trên mạng cho thấy nỗ lực của tổ lái trực thăng Ka-52 của Nga nhằm đánh chặn máy bay không người lái (UAV) tấn công FP-1 của Ukraine.

Một chi tiết thú vị trong video là việc sử dụng tên lửa không đối không, nhưng quả tên lửa đã bay sượt qua mục tiêu và không bắn hạ được máy bay không người lái của Ukraine.

Được biết, để thực hiện nhiệm vụ chống lại máy bay không người lái của Ukraine, trực thăng tấn công của Nga không chỉ sử dụng pháo, như đã làm từ năm 2023, mà còn sử dụng cả các loại tên lửa hiện có. Rõ ràng là phía Nga gặp khá nhiều khó khăn khi sử dụng tên lửa.

Trong chú thích video, tên lửa được xác định là Igla-V - phiên bản hàng không của hệ thống tên lửa phòng không vác vai Igla của Liên Xô phát triển và được Nga nâng cấp.

Tuy nhiên, hệ thống tên lửa phòng không Igla-S mới hơn cũng có thể được sử dụng với máy bay trực thăng Ka-52M bằng cách sử dụng bộ phụ kiện Strelets.

Nhìn chung, các tên lửa thuộc dòng này đều có đầu dò hồng ngoại, có khả năng nhắm mục tiêu vào máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái phản lực.

Tuy nhiên, nó có thể gặp khó khăn trong việc bám và khóa chết các mục tiêu phát ra ít nhiệt, bao gồm nhiều UAV tầm xa của Ukraine, trong đó có loại FP-1.

Như vậy, hình ảnh được công bố cho phép chúng ta thấy rõ điểm yếu của đầu dò hồng ngoại khi được sử dụng để chống lại máy bay không người lái tấn công.

Do tên lửa sử dụng chống lại UAV tấn công của Ukraine không hiệu quả, kíp điều khiển trực thăng buộc phải tiếp tục cố gắng bắn trúng mục tiêu bằng hỏa lực pháo, điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian hơn.

Điều đáng chú ý ở đây là Nga hiện đã quay trở lại sử dụng tên lửa chống tăng Vikhr phiên bản không đối không với ngòi nổ không tiếp xúc.

Vũ khí này có hệ thống dẫn đường bằng laser bán chủ động, nhờ đó phi hành đoàn trực thăng tự điều khiển tên lửa đến mục tiêu. Điều này có thể làm tăng khả năng bắn hạ các máy bay không người lái như FP-1.

Về phía Ukraine, tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) của Anh, còn được gọi là Martlet, sử dụng công nghệ tương tự, có thể được dùng để bắn hạ các mục tiêu trên không.

Như truyền thông Ukraine đưa tin trước đó, Nga có kế hoạch sửa đổi tên lửa Vikhr-1 để sử dụng chống lại máy bay không người lái, nhưng vẫn khó có thể khẳng định chắc chắn rằng tên lửa cụ thể này có thể xuất hiện trong video, mặc dù khả năng này là có thể xảy ra.

Chú thích video cũng như hành vi của tên lửa cho thấy chiếc trực thăng Ka-52 cụ thể này đang cố gắng sử dụng cùng hệ thống phòng không Igla.

Việc sử dụng tên lửa phòng không Igla-V hoặc Igla-S có thể được giải thích bởi thực tế là chúng đã có sẵn trong kho vũ khí của quân đội Nga, trong khi một phiên bản cải tiến mới của tên lửa Vikhr sẽ cần phải sản xuất với chi phí có thể đắt đỏ hơn đáng kể.

Clip Ka-52 đánh chặn thất bại UAV FP-1 của Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại