Tân Tư lệnh Lục quân Đức, Trung tướng Christian Freuding.
Trung tướng Christian Freuding trước đây được biết đến là người đứng đầu Sonderstab Ukraine, cơ quan điều phối viện trợ quân sự của Đức cho Ukraine, nay trở thành Tư lệnh mới của lực lượng Lục quân Đức.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với ấn phẩm The Economist của Anh, tướng Freuding đã nêu ra 5 ưu tiên phát triển hiện tại của Bundeswehr: Tấn công tầm xa lên đến 1.000km sâu vào lãnh thổ đối phương; phòng thủ chống UAV; tác chiến điện tử; chỉ huy bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và tích hợp hệ thống không người lái.
Về vai trò của AI, cựu điều phối viên viện trợ của Đức cho Ukraine nêu rõ các chức năng sau: Thu thập dữ liệu và tăng tốc xử lý thông tin tình hình chiến trường, trong khi quyết định cuối cùng vẫn do con người đưa ra.
Theo tướng Freuding, trên chiến trường hiện đại, AI và UAV là công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng vai trò của con người là không thể thay thế. Sự kết hợp này đang tạo ra chiến trường lai (hybrid), nơi con người và máy móc hoạt động song hành.
Về xe tăng, nó sẽ đóng vai trò trung tâm chỉ huy di động, triển khai UAV để trinh sát và định vị mục tiêu vượt ngoài tầm nhìn thẳng, đồng thời vẫn duy trì khả năng hỏa lực trực tiếp trên chiến trường.
