WHO ngày 4-5 xác nhận 1 người nhiễm vi rút Hanta trên tàu MV Hondius và 5 trường hợp nghi nhiễm. Tàu du lịch cao cấp của Hà Lan khởi hành từ Argentina 3 tuần trước, đang trong hành trình đến quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha và hiện nằm ngoài khơi bờ biển Tây Phi.
Công ty du lịch tàu biển Oceanwide Expeditions của Hà Lan thông báo, 1 hành khách đang được chăm sóc tại phòng hồi sức tích cực ở thành phố Johannesburg của Nam Phi. Hai thành viên thủy thủ đoàn khác trên tàu cũng cần được cấp cứu khẩn cấp.
Hình ảnh phân tích vi rút Hanta dưới kính hiển vi. Ảnh: Wikipedia
Truyền thông Anh xác định một trong số các bệnh nhân là công dân 69 tuổi người Anh. Hai trong số ba người tử vong là cặp vợ chồng đến từ Hà Lan, theo xác nhận của Bộ Ngoại giao Hà Lan.
Phát biểu về tình hình, Giám đốc WHO châu Âu Hans Kluge đã trấn an dư luận về dịch bệnh, khẳng định “nguy cơ đối với cộng đồng vẫn ở mức thấp và không cần áp đặt các hạn chế đi lại”. Tuyên bố từ quan chức này cũng nhấn mạnh bản chất của loại vi rút vốn không dễ lây truyền giữa người với người, không giống như các bệnh đường hô hấp dễ lây lan hơn.
Vi rút Hanta là bệnh lây truyền từ động vật gặm nhấm, có thể gây ra các biến chứng hô hấp đe dọa tính mạng. Nhiễm trùng thường xảy ra sau khi tiếp xúc với phân hoặc nước tiểu của động vật gặm nhấm nhiễm bệnh. Sự lây truyền vi rút từ người sang người rất hiếm gặp, đây cũng là lý do chính khiến cơ quan y tế toàn cầu đánh giá rủi ro hiện tại ở mức thấp.
Bệnh thường bắt đầu với các triệu chứng giống cúm như sốt, mệt mỏi và đau nhức cơ bắp, có thể gây khó khăn cho việc phát hiện sớm. Tuy nhiên, trong các trường hợp nặng hơn, bệnh có thể tiến triển thành Hội chứng phổi do vi rút Hanta - một tình trạng đe dọa tính mạng có thể dẫn đến suy hô hấp. Ở một số vùng, các chủng vi rút khác nhau cũng có thể ảnh hưởng đến thận, khiến việc điều trị càng trở nên phức tạp.
Hiện tại, chưa có phương pháp chữa trị đặc hiệu đối với những trường hợp nhiễm vi rút Hanta. Quá trình điều trị y tế tập trung vào kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ bệnh nhân vượt qua các biến chứng liên quan.
Căn bệnh này lần đầu tiên được phát hiện ở Mỹ năm 1993 sau một đợt bùng phát ở khu vực Four Corners thuộc vùng Tây Nam, khiến 14 người tử vong. Theo Trung tâm phòng, chống dịch bệnh Mỹ, ít nhất 129 trường hợp nhiễm vi rút Hanta đã được xác nhận tại New Mexico kể từ năm 1993 và hơn 890 ca nhiễm trên toàn quốc tính đến năm 2023.
(Theo WHO, NBC)