Thận là cơ quan thực hiện những chức năng sống còn của cơ thể như lọc máu, đào thải độc tố và giữ cân bằng cho toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng chính những thói quen tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hằng ngày lại đang khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn nhưng nhiều người không hề nhận ra.
5 thói quen gây hại cho thận
Chia sẻ với tờ Times of India, bác sĩ Shalabh Agrawal, Giám đốc Tiết niệu và Nam khoa tại Bệnh viện CK Birla (Ấn Độ), cho biết ngoài tiểu đường hay tăng huyết áp, nhiều thói quen thường ngày cũng âm thầm gây tổn thương thận theo thời gian. Theo đó, bác sĩ Agrawal chỉ ra 5 thói xấu điển hình. Đáng nói, đây đều là những thói quen đang tồn tại ở nhiều người Việt.
1. Ăn quá mặn

Ăn quá nhiều muối có thể gây hại cho thận.
Chế độ ăn nhiều muối là yếu tố phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi người chỉ nên tiêu thụ tối đa 5g muối mỗi ngày. Song thực tế, lượng muối nạp vào thường vượt mức do thói quen ăn đồ chế biến sẵn, đồ đóng gói hoặc thức ăn ngoài hàng.
Người Việt đang tiêu thụ muối cao gần gấp đôi so với khuyến cáo. Kết quả Điều tra quốc gia về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm (STEPS) năm 2021 do Bộ Y tế thực hiện cho thấy lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt dù đã giảm từ 9,4 g (năm 2015) xuống còn 8,1 g, nhưng vẫn ở mức cao.
Khi lượng natri tăng cao, cơ thể phải giữ nước để cân bằng, làm huyết áp tăng. Áp lực này gây tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận - bộ phận chịu trách nhiệm lọc máu.
Tạp chí Journal of the American Society of Nephrology cho thấy việc tăng tiêu thụ muối có thể làm tốc độ suy giảm chức năng thận diễn ra nhanh hơn, đặc biệt ở người bị tăng huyết áp.
2. Lạm dụng thuốc giảm đau

Chớ lạm dụng thuốc giảm đau.
Nhiều người có thói quen dùng thuốc giảm đau khi đau đầu, đau cơ hoặc đau khớp mà không nghĩ đến hậu quả lâu dài. Các thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) được cảnh báo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thận nếu sử dụng kéo dài hoặc quá liều.
Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Hoa Kỳ, nhóm thuốc này có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận do cản trở hoạt động của prostaglandin. Đây là chất đóng vai trò duy trì tuần hoàn máu ổn định cho cơ quan này.
Nguy cơ càng cao ở người lớn tuổi hoặc người đã có bệnh nền liên quan đến thận.
3. Uống quá ít nước

Hãy uống đủ nước.
Nước đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải độc tố qua nước tiểu. Khi cơ thể thiếu nước, lượng nước tiểu giảm, khiến khoáng chất tích tụ nhiều hơn trong thận.
Một số nghiên cứu cho thấy việc uống không đủ nước có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận, đồng thời khiến quá trình lọc chất thải của thận trở nên kém hiệu quả.
4. Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm siêu chế biến.
Các loại thực phẩm siêu chế biến như mì ăn liền, đồ ăn vặt đóng gói, nước ngọt hay thịt chế biến sẵn chứa lượng lớn natri, phốt pho và chất bảo quản.
Nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition chỉ ra rằng việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính (hay còn gọi là suy thận mạn tính). Đặc biệt, các phụ gia phốt pho được cho là có tác động tiêu cực đến chức năng thận khi tích tụ lâu dài.
5. Thiếu ngủ kéo dài

Thiếu ngủ.
Giấc ngủ không chỉ giúp phục hồi năng lượng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sinh học của thận. Nghiên cứu từ Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm hoặc chất lượng giấc ngủ kém có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận.
Nguyên nhân là thiếu ngủ làm rối loạn nhịp sinh học - yếu tố quan trọng giúp các cơ quan, bao gồm thận, vận hành đúng chu kỳ.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tổn thương thận thường diễn ra từ từ và khó nhận biết ở giai đoạn đầu. Vì vậy, việc điều chỉnh lối sống đóng vai trò then chốt trong bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Nguồn: Times of India