5 loại cây chớ nên trồng trong nhà

Lam Chi |

Theo một số quan niệm phong thủy, không phải loại cây nào cũng được xem là phù hợp để đặt trong nhà.

Cây xanh thường giúp không gian sống trở nên đẹp mắt, yên tĩnh và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, theo một số quan niệm phong thủy, một số loại bị cho là có thể cản trở dòng năng lượng tích cực, từ đó ảnh hưởng đến sự hài hòa và cảm giác hanh thông trong cuộc sống gia đình.

Dưới đây là 5 loại cây thường được khuyên nên cân nhắc loại bỏ nếu gia chủ muốn giữ cho không gian sống thông thoáng, tích cực và giàu sinh khí hơn.

1. Cây đã chết hoặc đang héo úa

5 loại cây chớ nên trồng trong nhà- Ảnh 1.

Cây chết

Nhiều người vẫn giữ lại những chậu cây đang tàn lụi với hy vọng chúng có thể hồi sinh. Tuy nhiên, cây đã chết hoặc đang dần úa tàn thường gắn với nguồn năng lượng trì trệ, nặng nề.

Những chậu cây trong tình trạng suy kiệt được cho là tượng trưng cho sự thất bại, mất mát hoặc phát triển đình trệ, từ đó có thể tác động không tích cực đến tâm trạng và bầu không khí trong gia đình. Ngay cả khi trước đó cây từng phát triển tốt, việc để cây tiếp tục mục nát trong nhà cũng dễ khiến không gian trở nên thiếu sức sống.

Vì vậy, gia chủ nên thường xuyên kiểm tra tình trạng cây, cắt bỏ phần lá hoặc cành đã hỏng, đồng thời loại bỏ những chậu không còn khả năng phục hồi.

2. Cây nhân tạo bằng cotton, lụa hoặc nhựa

5 loại cây chớ nên trồng trong nhà- Ảnh 2.

Cây nhân tạo

Những loại cây giả làm từ cotton, lụa hoặc nhựa có thể đẹp mắt và dễ chăm sóc hơn cây thật. Tuy vậy, theo góc nhìn phong thủy, chúng không mang nguồn năng lượng sống như cây tự nhiên.

Các loại cây này được xem như biểu hiện của sự tăng trưởng hoặc sức sống nhưng không thực sự tồn tại. Dù không trực tiếp tạo ra năng lượng xấu, chúng cũng không góp phần thanh lọc không khí hay cải thiện sinh khí trong nhà như cây thật. Theo thời gian, bụi bẩn bám vào cây giả còn có thể khiến góc nhà trông cũ kỹ, thiếu sức sống hơn.

Với những người vẫn muốn đưa mảng xanh vào nhà nhưng không có nhiều thời gian chăm sóc, nên chọn các loại cây thật dễ sống như lưỡi hổ hoặc lan ý.

3. Cây có nhựa trắng như sữa

5 loại cây chớ nên trồng trong nhà- Ảnh 3.

Cây bông tai

Một số loại cây khi cắt ra tiết nhựa trắng đục, như cây bông tai hay một số loại thuộc họ thầu dầu, cũng bị xem là không phù hợp để trồng trong nhà theo quan niệm của nhiều nền văn hóa.

Nhóm cây này thường gắn với cảm giác bất ổn, áp lực và căng thẳng trong không gian sống. Không chỉ vậy, phần nhựa của cây còn có thể gây hại cho trẻ nhỏ hoặc vật nuôi nếu vô tình tiếp xúc.

Những loại cây này thường được xem là phù hợp hơn với không gian ngoài trời thay vì đặt bên trong nhà. Xét trên phương diện biểu tượng, chúng còn bị cho là gắn với đau khổ về cảm xúc và sự xung đột.

4. Cây leo bám trực tiếp lên tường nhà

5 loại cây chớ nên trồng trong nhà- Ảnh 4.

Cây dây leo

Những loại dây leo thường tạo cảm giác mềm mại, lãng mạn và gần gũi với thiên nhiên. Dù vậy, khi để cây leo bám trực tiếp lên tường nhà có thể gây bất lợi cả về mặt công năng lẫn phong thủy.

Cây leo phủ kín tường dễ gợi cảm giác bị ràng buộc, vướng víu, như thể cuộc sống bị cản trở hoặc khó tiến lên. Không chỉ vậy, về mặt thực tế, chúng còn có thể làm hư hại bề mặt tường, giữ ẩm, tạo điều kiện cho côn trùng phát triển.

Nếu yêu thích cây leo, gia chủ nên để cây phát triển trên giàn, khung đỡ hoặc các cấu trúc riêng, thay vì để chúng bám trực tiếp vào phần tường của ngôi nhà.

5. Cây thủy sinh trồng trong chậu bị rêu, tảo bám

5 loại cây chớ nên trồng trong nhà- Ảnh 5.

Cây thủy sinh

Những loại cây sống trong môi trường nước hoặc các tiểu cảnh, đài phun nước nhỏ trong nhà nếu không được vệ sinh thường xuyên có thể phát sinh rêu, tảo hoặc lớp nhớt bám quanh bề mặt.

Xét về mặt phong thủy, rêu tảo là dấu hiệu của sự mục rữa và trì trệ. Khi chậu cây hoặc khu vực trồng cây xuất hiện tình trạng ẩm mốc, nhớt bẩn, đó được xem là biểu hiện của việc năng lượng trong nhà không được chăm sóc đúng cách, từ đó có thể ảnh hưởng đến sự hanh thông về tài chính hoặc cảm xúc.

Với những gia đình có yếu tố nước trong nhà, việc giữ nước sạch và duy trì dòng chảy thông thoáng được xem là điều quan trọng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo

Nguồn: Times of India

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại