Phương tiện "đổ quân" khó đỡ của Quân đội Philippines

Nam Đồng |

Do thiếu xe bọc thép chuyên dụng, Quân đội Philippines đã phải huy động cả xe ben để chở binh lính ra chiến trường.

Trong những ngày qua, hình ảnh kỳ lạ và tức cười nhất về cuộc chiến giữa Quân đội Chính phủ Philippines với phiến quân cực đoan Nhà nước Hồi giáo - IS trên đảo Marawi chính là các xe bọc thép V-150 Commando được gia cố bằng gỗ và bìa carton để chống lại hỏa lực chống tăng từ phía đối phương.

Phương tiện đổ quân khó đỡ của Quân đội Philippines - Ảnh 1.

Xe thiết giáp V-150 Commando của Quân đội Philippines lắp "giáp phụ" bằng gỗ và bìa carton

Sự thiếu thốn phương tiện chiến đấu của quân đội có ngân sách quốc phòng hàng năm lên tới 3 tỷ USD không chỉ thể hiện qua hình ảnh trên, sau khi đã huy động hết xe tải quân sự, họ còn phải trưng dụng cả xe ben dân sự để chở binh lính ra chiến trường.

Phương tiện đổ quân khó đỡ của Quân đội Philippines - Ảnh 2.

Lính Philippines ngồi trên thùng xe ben dân sự để ra chiến trường

Phương tiện này ngay lập tức "gây bão" không thua gì việc bọc gỗ cho xe thiết giáp. Ý kiến tích cực thì cho rằng vỏ thép của thùng xe khá dày, tuy rằng không bằng những chiếc V-150 Commando chuyên dụng nhưng cũng phần nào cản được đạn súng bộ binh bắn tạt sườn để bảo vệ an toàn cho chiến sĩ.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhận xét mang tính hài hước rằng đây là chiếc "xe đổ quân" đúng nghĩa: Khi tới điểm tập kết, tài xế chỉ cần dựng đứng thùng xe là binh lính sẽ tuột ra ngoài nhanh chóng, tiết kiệm rất nhiều thời gian thoát ly so với xe thiết giáp hay xe tải quân sự.

Phương tiện đổ quân khó đỡ của Quân đội Philippines - Ảnh 3.

Đặc nhiệm Philippines có trang bị cá nhân khá tốt nhưng phương tiện cơ giới đi kèm lại không tương xứng

Có lẽ sắp tới Chính phủ Philippines sẽ phải gấp rút ký hợp đồng mua sắm xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, hay xe thiết giáp chở quân hiện đại nhằm tránh tái diễn cảnh tượng cười ra nước mắt như những ngày vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại