Khó tin: Lính Philippines gia cố xe bọc thép bằng... gỗ và bìa carton

Nam Đồng |

Mặc dù ngân sách quốc phòng hàng năm lên tới 3 tỷ USD, nhưng trang bị của Quân đội Philippines lại nghèo nàn và tạm bợ đến mức không thể tin nổi.

Trên mạng internet mới đây đã xuất hiện nhiều bức ảnh về các đơn vị thiết giáp của Quân đội Philippines được triển khai trong cuộc chiến chống lại phiến quân IS tại Marawi.

Đáng ngạc nhiên là mặc dù ngân sách quốc phòng thuộc hàng khá cao trong khu vực Đông Nam Á (ước tính 3 tỷ USD) nhưng họ lại chẳng có lấy một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nào mà thành phần đột kích chỉ bao gồm những chiếc LAV-300.

Khó tin: Lính Philippines gia cố xe bọc thép bằng... gỗ và bìa carton - Ảnh 1.

Xe thiết giáp hỗ trợ hỏa lực LAV-300 của Philippines trang bị tháp pháo Cockerill lắp pháo chính cỡ 90 mm

Tuy nhiên đây vẫn chưa phải điều gây ngạc nhiên nhất, mà có lẽ việc quân đội nước này gia cố xe thiết giáp bằng bìa carton mới khiến giới quan sát phải "bổ ngửa".

Khó tin: Lính Philippines gia cố xe bọc thép bằng... gỗ và bìa carton - Ảnh 2.

Bìa carton được gia cố quanh tháp pháo của xe hỗ trợ hỏa lực LAV 300

Sáng kiến có một không hai này của Quân đội Philippines dù sao cũng phát huy tác dụng, nó đã cản được một viên đạn xuyên lõm chống tăng, bảo đảm an toàn cho kíp chiến đấu.

Khó tin: Lính Philippines gia cố xe bọc thép bằng... gỗ và bìa carton - Ảnh 3.

Phần bìa carton gia cố đã cản được luồng xuyên của viên đạn chống tăng

Trong bức ảnh trên có thể thấy phần bìa carton cùng các lớp thép chằng buộc tạm bợ trên thân xe dù xấu và trông rất bừa bãi nhưng hiệu quả lại không ngờ.

Tuy nhiên cũng phải nói rằng chiếc thiết giáp này đã gặp may, khi phiến quân chủ yếu chỉ có súng chống tăng loại RPG-2 (Việt Nam gọi là B-40) đã rất lạc hậu.

Khó tin: Lính Philippines gia cố xe bọc thép bằng... gỗ và bìa carton - Ảnh 4.

Một chiến binh IS mang súng chống tăng RPG-2, nếu thay bằng RPG-7 thì chắc chắn những lớp giáp phụ trên không thể cứu nổi chiếc LAV-300

Ngoài dùng bìa carton, thép tấm... Quân đội Philippines còn buộc tạm những tấm gỗ xung quanh thân xe, các "khí tài" bất đắc dĩ này nếu không phát huy tác dụng thì chí ít cũng giúp nâng cao sức mạnh tinh thần cho binh lính.

Khó tin: Lính Philippines gia cố xe bọc thép bằng... gỗ và bìa carton - Ảnh 5.

Binh lính Philippines buộc cả những tấm gỗ vào xe bọc thép V-150 Commando

Trong tương lai, có lẽ chính phủ Philippines phải cấp tốc hiện đại hóa quân đội để đáp ứng tốt hơn tình hình mới, vì hiện tại, có thể khẳng định rằng trang bị của họ còn kém xa cả Lào lẫn Campuchia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại