Phó ban dân vận huyện nhận án tù vì đánh bạc

Tr.Thường |

Tham gia đánh bạc, một phó trưởng ban dân vận huyện ủy ở tỉnh Quảng Nam bị phạt án tù.

Ngày 12-9, lãnh đạo Huyện ủy Tây Giang xác nhận TAND huyện Tây Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", trong đó có một số bị cáo là cán bộ công tác trên địa bàn huyện như ông Đặng Công Thuật, Phó trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tây Giang, ông Nguyễn Thanh Hồng, Khoa Đông y – Trung tâm Y tế huyện Tây Giang.

Theo cáo trạng, tối 9-2, các ông Thuật, Hồng cùng 11 người khác gồm Lê Đức Minh, Trần Ngọc Bảy, Đồng Hải Đăng, Nguyễn Văn Nên, Phạm Văn Thời, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Bá Hoàn, Phạm Văn Quyết, Phan Văn Đảo, Lê Minh Hà, Trần May đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được ăn thua bằng tiền tại nhà của Nguyễn Hữu Sáu (huyện Tây Giang).

Khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, Công an huyện Tây Giang đã ập vào bắt quả tang khi 14 đối tượng trên đang sát phạt trên chiếu bạc.

Tại hiện trường, công an thu giữ 6 triệu đồng tiền mặt, các dụng cụ để chơi xóc đĩa. Công an còn thu giữ trên người của 14 đối tượng có tên trên hơn 85 triệu đồng, 17 USD, 20 Bạt tiền Thái Lan, 12.600 Kíp tiền Lào, 15 điện thoại di động.

Ngoài ra, còn có 1 xe ô tô, 9 xe máy các đối tượng tham gia đánh bạc.

Vào ngày 6-9, TAND huyện Tây Giang mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Thuật và 2 bị cáo khác 6 tháng tù giam, bị cáo Hồng và 5 bị cáo khác bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 5 người bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Tây Giang, ông Thuật hiện đang bị đình chỉ sinh hoạt Đảng. Sau khi bản án có hiệu lực, Huyện ủy sẽ xem xét đưa ra hình thức kỷ luật theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại