Phát hiện khoa học mà lý thú: Những ca dị ứng dở khóc dở cười với ‘nước mắt cậu nhỏ’

Ngọc Báu |

Giới chuyên gia ước tính, cứ 100 người đẹp, có tới 12 có thể bị dị ứng ở mức độ khác nhau với tinh dịch. Đây là sự cố mà chị em thường đổ tội oan cho viêm bàng quang hoặc nhiễm khuẩn âm đạo.

Có thể bị đau đầu, khó thở, thậm chí bất tỉnh

Phát ban, ngứa ngáy, bỏng rát và sưng tấy cô bé là triệu chứng xuất hiện nhiều nhất.

Với một số chị em cũng ghi nhận hiện tượng nổi mụn và nhiều khí hư màu trắng. Nếu dị ứng nặng, mụn nhọt xuất hiện ngoài địa bàn cơ quan sinh dục, trường hợp cực đoan nạn nhân có thể bị đau đầu, sốt phát ban, khó thở, thậm chí bất tỉnh và triệu chứng khó chịu duy trì lâu hơn 24 giờ.

Nên nhớ, các dấu hiệu sự cố phần lớn xuất hiện giây lát sau gần gũi, 50% chị em nhận thấy phản xạ dị ứng tinh dịch đầu tiên ngay sau khi thâm nhập.

Phát hiện khoa học mà lý thú: Những ca dị ứng dở khóc dở cười với ‘nước mắt cậu nhỏ’- Ảnh 1.

Cứ 100 người đẹp, có tới 12 người có thể dị ứng với ‘nước mắt cậu nhỏ’, trong đó đa số phản ứng với thành phần nào đó trong thực đơn đối tác.

Thủ phạm

Thủ phạm có thể là các thành phần cấu thành tinh dịch , trừ tinh trùng. Đó là protein, carbohydrate, chất béo, enzym, các thành phần vi khoáng, các vitamin và một số dạng tế bào (tế bào bạch cầu, màng tế bào, tế bào sinh tinh).

Thành phần thực đơn, thủ phạm đa số các trường hợp

Các chuyên gia cho rằng, dị ứng tinh dịch có thể có đặc tính phổ cập, tức xuất hiện sau giao hợp với bất cứ ai, hoặc mang tính cá nhân, khi người đẹp dị ứng với tinh dịch chỉ với mày râu cụ thể.

Trong trường hợp thứ hai (chiếm đa số) có thể thật sự dị ứng không liên quan đến bất kỳ thành phần nào của tinh dịch, mà với thành phần nào đó trong thực đơn đối tác.

TS. Michael Carroll, chuyên gia sinh sản Đại học Manchester Metropolitan đặc biệt lưu ý đến mối quan hệ này. Trong bài viết công bố trên tạp chí chuyên ngành “Human Feritility”, nhà khoa học Anh quốc mô tả trường hợp người phụ nữ dị ứng với hạt dẻ đinh ninh bản thân bị sốt phát ban sau 'cuộc yêu' với bạn trai, người nghiện món hạt dẻ.

Phản xạ dị ứng với tinh dịch có thể xuất hiện ít phút sau gần gũi, cũng có thể xuất hiện bất chợt, thậm chí sau vài năm thực hành sex với cùng đối tác.

Thủ phạm dị ứng lớn nhất trong tinh dịch là 3 loại protein: puturescin, spermin và cadavedrin. Trong những chị em bị đe doạ dị ứng tinh dịch cao nhất, ghi nhận đối tượng nạn nhân những dạng dị ứng khác, người đẹp từng mắc các bệnh hoa liễu hoặc mới sinh con.

Một bộ phận nạn nhân dị ứng tinh dịch mang tính tạm thời và tự biến mất không cần chữa trị. Với một số khác cần phải can thiệp, nhất là trường hợp dị ứng tinh dịch song hành cùng dị ứng vật liệu latek và không thể sử dụng bao cao su.

Chữa trị

Có thể chữa trị dị ứng tinh dịch theo cách trị các bệnh dị ứng khác, tức giải pháp giảm mẫn cảm.

Tiếc rằng liệu pháp này khá vất vả với cả hai. Công đoạn đầu chữa trị bác sĩ đưa vào cơ thể nữ bệnh nhân liều nhỏ tinh dịch và liều tinh dịch pha loãng ở công đoạn tiếp theo.

Công thức đó được lặp lại vài lần cứ sau giãn cách 20 phút, có điều, lần sau sử dụng liều tinh dịch đậm đặc hơn lần trước.

Kết thúc liệu trình giảm mẫn cảm, cặp đôi cần thực hành sex có phóng tinh với giãn cách thời gian 48 giờ.

Với nỗ lực thụ thai

Dị ứng tinh dịch không phải lúc nào cũng loại trừ khả năng thụ thai. Thực tế nhiều chị em khổ sở vì chứng bệnh oái oăm vẫn có bầu theo cách thức tự nhiên. Trường hợp mọi nỗ lực bất thành, bác sĩ có thể chỉ định sử dụng thuốc kháng histamin, nếu không có kết quả, thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng đã được bóc tách từ tinh dịch là giải pháp thay thế.

Mày râu dị ứng với “nước mắt”… chính mình

Hội chứng mày râu dị ứng với tinh dịch của chính mình sau cực khoái từ nỗ lực thủ dâm lần đầu được mô tả trong y văn thế giới 2002.

Triệu chứng liên tưởng đến cúm- sốt cao, sổ mũi và tình trạng mệt mỏi đau nhức xương cốt có thể duy trì thậm chí một tuần sau xuất tinh. GS. Marcel Waldinger, Đại học Utrecht (Hà Lan) công bố trên tạp chí “Journal of Sexual Medicine” kết quả 2 nghiên cứu, trong đó giới thiệu một số tình nguyện viên, nạn nhân hội chứng POIS (Post Orgasmic Illess Syndrome).

Thử nghiệm đầu tiên được tiến hành với sự tham gia của 45 nạn nhân POIS. Khi các mày râu thực hành tự sướng , nhưng không kết thúc bằng xuất tinh, không ghi nhận bất cứ triệu chứng dị ứng nào.

Tuy nhiên ngay vài phút sau thực hành tự sướng có phóng tinh, lập tức xuất hiện dấu hiệu dị ứng và trạng thái tâm lý khó chịu.

Thử nghiệm thứ hai tiến hành chữa trị dị ứng với sự tham gia của 2 tình nguyện viên. Các chuyên gia tiêm dưới da bệnh nhân liều tinh dịch của chính đối tượng đã pha loãng, mỗi liều tiếp theo độ đậm đặc tăng dần. Sau liệu trình 12 tháng, các triệu chứng POIS thuyên giảm hẳn.

Theo Co dwunasta kobieta może mieć uczulenie na spermę

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại