"Việt kiều" bán 15 thôn nữ sang Trung Quốc để...trả thù đời

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Nhung lấy chồng ở Trung Quốc được một thời gian rồi quay trở lại quê nhà, lập đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em.

Trong hai ngày 26-27/9,TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử đường dây mua bán người qua biên giới do Lương Thị Nhung (SN 1988, trú tại bản Hồng Thắng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, Nghệ An) cầm đầu. Dung lập đường dây buôn người với 11 mắt xích. Vụ việc được phát giác, 9/11 thủ phạm bị bắt giữ, 2 người đang bỏ trốn.

Trước vành móng ngựa, tú bà này đã thừa nhận cùng 8 thuộc cấp lừa bán tổng cộng 15 thôn nữ, trong đó có 5 người ở tuổi vị thành niên.

Nữ
 

Dung cũng từng bị bán sang Trung Quốc. Làm vợ xứ người một thời gian, Dung nung nấu ý định về quê… trả thù đời.

Nhung móc nối với một loạt thanh niên ở các huyện của Nghệ An tạo thành mạng lưới tuyển dụng lao động hoặc chọn người lấy chồng ngoại. Các nạn nhân mà nhóm này nhắm đến là những cô gái trẻ ở vùng miền núi, sinh ra trong gia đình nghèo khó, trình độ học vấn thấp và có nhu cầu đi tìm việc làm để dễ dụ dỗ.

Để tạo niềm tin, các đối tượng còn hứa hẹn với gia đình các cô gái sẽ lo cho công ăn việc làm nhàn hạ nhưng lương cao. Nhóm buôn sẵn sàng ứng trước tiền lương cho gia đình nạn nhân.

Lần nhiều nhất là vào ngày 11/3/2011, Nhung cùng đồng bọn thuê xe vào xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An để tìm người đem đi bán. Tại đây, chúng đã lừa chị V.T.T đi làm nhân viên bán hàng cho siêu thị ở TP. HCM với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Tưởng có nơi làm ổn định, T. đã rủ thêm 4 người trong bản cùng đi với mình. Cả 5 cô gái đã bị bán sang Trung Quốc.

“Có những cô gái trẻ, bị cáo bán với giá 60 – 70 triệu đồng. Họ bị bán làm vợ người Trung Quốc hoặc làm gái mại dâm”, Nhung khai trước tòa.

Quá trình điều tra của cơ quan công an đã làm rõ, nhóm đối tượng của Nhung đã lừa được 15 cô gái, trong đó có 5 trẻ em đưa qua biên giới, bán với giá từ 60-70 triệu đồng. Những nạn nhân này sau đó được mua đi, bán lại để làm vợ cho những người bản địa ở Trung Quốc hoặc các nhà hàng, điểm mại dâm.

Xét hành vi của Nhung, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 21 năm tù. Những bị cáo còn lại bị phạt từ 3 – 19 năm tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại