TP.HCM: Nghi án chồng siết cổ và chích điện vợ rồi tự sát

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Theo nhận định, sau khi dùng dây điện siết cổ và chích điện vào người vợ đến chết, Sang đã dùng dao đâm vào ngực mình...

Đến gần 11 giờ sáng nay (4/11), Công an phường Long Thạnh Mỹ (quận 9) vẫn đang phong tỏa khu nhà trọ số 386 đường Hoàng Hữu Nam (khu phố giãn dân, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) để chờ Phòng cảnh sát điều tra (PC45) Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường nhằm xác minh làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trước đó.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi), còn nghi can chính là người chồng, anh Lê Quang Sang (35 tuổi, cả 2 cùng cư ngụ phường Long Bình, quận 9).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 3/11, chủ nhà trọ thấy sự bất thường từ phòng trọ của vợ chồng anh Sang và chị Hà nên báo Công an phường Long Thạnh Mỹ.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt sau đó, tiến hành gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời nên phá cửa phòng trọ xông vào.

Khi cánh cửa phòng mở ra thì kinh hoàng phát hiện chị Hà nằm chết cháy. Trên người nạn nhân có 1 vết thâm trên cổ, cạnh đó là 1 sợi dây điện vẫn còn cắm trong nguồn. Gần đó, anh Sang đang nằm bất động trên vũng máu, ngực còn cắm 1 con dao thái lan.

Ngay sau đó, anh Sang được nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức để cấp cứu. Hiện đối tượng đã qua cơn nguy kịch nhưng được cơ quan công an giám sát nghiêm ngặt.

Nghi can Lê Quang Sang hiện đang điều trị tại bệnh viện
Nghi can Lê Quang Sang hiện đang điều trị tại bệnh viện

Được biết, vợ chồng anh Sang 2 có với nhau 1 đứa con gái 11 tuổi. Thời gian gần đây, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Hôm trước xảy ra vụ việc, nhiều người có nghe tiếng 2 vợ chồng Sang lớn tiếng với nhau.

Nhận định ban đầu, có khả năng anh Sang dùng dây điện siết cổ và chích điện vào người vợ cho đến chết rồi dùng dao tự vẫn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại