Thủ thỉ vào tai sẽ cưới bé gái 15 tuổi rồi làm "chuyện vợ chồng"

Hoàng Văn |

Trong lúc trò chuyện, Vương cởi quần áo bạn gái ra rồi thủ thỉ vào tai rằng sẽ lấy cô bé làm vợ. Nghe thấy vậy nên nạn nhân để mặc cho Vương làm "chuyện vợ chồng".

Sáng 17/6 TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo cho bị cáo Đỗ Minh Vương (SN 1993, trú thôn Lệ Cam, xã Ninh Lộc, TX Ninh Hòa) được hưởng 1 năm tù giam thành treo về tội giao cấu với trẻ em.

Trước đó, khoảng cuối tháng 5/2014, Lê Quốc N. (hơn 15 tuổi) quen với Vương, đến đầu tháng 6/2014 cả hai nảy sinh tình cảm nam nữ với nhau.

Vào khoảng đầu tháng 6/2014, Vương đến chỗ làm rủ N. đi ăn tối rồi đưa bạn gái về phòng trọ ở Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang.

Khi vào phòng, Vương và N. ngồi nói chuyện một lúc thì thanh niên này quàng tay ôm hôn và sờ mó khắp người bạn gái.

Thấy N. không có phản ứng gì, Vương làm tới cởi áo, cởi quần N. ra và thủ thỉ vào tai bạn gái rằng sẽ cưới cô bé về làm vợ nên N. nằm yên. Vương tiếp tục tự cởi quần áo của mình rồi nằm đè lên người bé gái để làm “chuyện vợ chồng”.

Bị cáo Đỗ Minh Vương trước vành móng ngựa.
Bị cáo Đỗ Minh Vương trước vành móng ngựa.

Sau khi đã thỏa mãn, Vương vào phòng tắm còn N. ở bên ngoài tự mặc quần áo rồi chở bạn gái về nhà. Gần một tháng sau, mẹ của cô bé phát hiện thấy con có biểu hiện như “thất tình” nên gặng hỏi thì bàng hoàng biết được sự việc.

Gia đình nạn nhân đã lập tức làm đơn tố cáo hành vi của Vương đến cơ quan công an.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy sau khi sư việc xảy ra, bị cáo đã tích cực thăm hỏi, bồi thường cho người bị hại 50 triệu đồng và đại diện hợp pháp của bị hại có xin bãi nại cho bị cáo hưởng án treo nên HĐXX đã tuyên giảm án như trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại