Đưa bé gái đi khách sạn "quan hệ" có bầu rồi bỏ đi cưới vợ mới

Nguyễn Song |

Nhiều lần đưa bạn gái đi khách sạn quan hệ tình dục dẫn đến mang thai, Sáng hứa khi T. đủ tuổi sẽ cưới nhưng sau đó lại kết hôn với người khác nên bị gia đình thiếu nữ tố cáo.

Vào năm 2011, Nguyễn Hữu Sáng (23 tuổi ngụ Bà Rịa- Vũng Tàu) từng ở cùng xóm trọ quận Bình Tân, TP. HCM với thiếu nữ T. SN 1997 rồi nảy sinh tình cảm yêu đương.

Mặc dù biết khi đó bạn gái mới chỉ 14 tuổi, học lớp 8 nhưng từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2011 Sáng vẫn đưa T. vào khách sạn quan hệ tình dục 4 lần.

Tháng 5/2012, T. phát hiện đã mang bầu với Sáng nên gia đình nạn nhân đã hẹn gặp gia đình Sáng để bàn chuyện giải quyết.

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, gia đình Sáng đồng ý để T. giữ lại cái thai, sinh con rồi chờ khi nào đủ tuổi 2 bên sẽ tổ chức đám cưới.

Bị cáo Sáng sau phiên xử (Ảnh: CAND)
Bị cáo Sáng sau phiên xử (Ảnh: CAND)

Tuy nhiên, sau khi sinh con 2 năm, giữa năm 2014, Sáng lại không thực hiện lời hứa sẽ làm đám cưới với T. mà kết hôn với một cô gái khác nên gia đình phía nạn nhân đã biết chuyện, gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Sáng bị bắt sau đó để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em. Tại cơ quan công an, Phúc đã khai nhận toàn bộ sự việc. Được biết, trong thời gian T. mang thai và sinh con, Phúc vẫn chăm sóc tận tình, mỗi tháng chu cấp cho nạn nhân 1,5 triệu đồng để nuôi con.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15/6, TAND TP HCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án, tuyên giảm hình phạt cho Nguyễn Hữu Sáng từ 4 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm 6 tháng tù về tội "giao cấu với trẻ em".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại