Sẽ xử lý người tung clip thất thiệt vụ khống chế con tin

Thế Long - Trang Anh - Hải Sơn |

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ điều tra và xử lý người tung tin đồn thất thiệt lên Facebook về vụ khống chế con tin ở Thanh Xuân xảy ra sáng 16/9.

Xác định được 2 người tung clip sai vụ bắt giữ con tin

Trong vụ khống chế con tin xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 16/9 tại tầng 4 nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), đích thân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội đã thuyết phục được và đưa đối tượng về cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, ngày 17/9, trên mạng xã hội đã xuất hiện clip có tên "Sự thật về vụ bắt cóc con tin qua lời tổ trưởng dân phố”. Trong đoạn clip, người được phỏng vấn cho rằng vụ việc không phải bắt cóc con tin mà là do đối tượng vào nhầm nhà.

Chuyện chủ nhà bị chém là do kẹt tay trong lúc giằng co với đối tượng khống chế. Chính những thông tin này đã nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều về sự thật của vụ việc.

Chiều ngày 18/9, trả lời về vấn đề tung tin không đúng sự thật lên Facebook, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết: "Công an thành phố sẽ có biện pháp xử lý theo đúng pháp luật về hành vi đó. Sự thật vụ án thế nào thì đối tượng đã khai rồi, các hung khí, tang vật cũng đã thu rồi. Hơn nữa, diễn biến sự việc xảy ra như thế nào còn có 4 bị hại ở đó chứng kiến. Người bị hại cũng đã nêu lại diễn biến đó và chúng ta cũng nắm được rồi". 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trả lời báo chí về vụ bắt cóc con tin

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trả lời báo chí về vụ khống chế con tin

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Thanh Bình

Cũng trong buổi chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình (SN 1986, trú tại TP. Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh) về 3 tội danh trên.

Theo quan điểm của cơ quan điều tra, lí do để khởi tố Bình về hành vi cướp tài sản là dựa trên khai nhận của y đã mua súng, dao và đã rình mò nhà bà Hồng nhiều lần trước đó. Đối với hành vi cố ý gây thương tích,cơ quan công an sẽ tiến hành giám định để xác định thương tích, tuy nhiên có yếu tố dùng vũ khí nguy hiểm nên khởi tố điều tra.

Những hung khí của đối tượng Trần Thanh Bình
Những hung khí của đối tượng Trần Thanh Bình

Trước đó, khoảng thời gian trên, đối tượng Trần Thanh Bình (ở khu 7, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) xông vào nhà khống chế 3 con tin gồm một người lớn là bà Đỗ Thị Mai Hương (54 tuổi) cùng hai cháu nhỏ là Phạm Đỗ Tùng Lam (10 tuổi) và cháu Phạm Đỗ Mộc Lam (11 tuổi).

Trong lúc khống chế các con tin trong nhà, đối tượng ra yêu sách muốn được gặp vợ con. Để đảm bảo tính mạng con tin, Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an Quảng Ninh nhanh chóng xác định được nơi ở của vợ con đối tượng và sử dụng xe đặc chủng đưa đến hiện trường.

Đến khoảng 6h45, sau khi nghe sự thuyết phục của các cán bộ công an, Bình đã đồng ý thả cháu Mộc Lam ra ngoài. Lúc này, trong nhà còn chị Hương và cháu Tùng Lam, đối tượng tiếp tục thúc yêu sách đòi gặp vợ con và luôn cầm dao khống chế các con tin.

Sau đó, đến 9h40, đối tượng lại đưa ra yêu sách và đòi gặp người cao nhất của Công an thành phố, nên Ban chỉ đạo đã báo cáo diễn biến và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Hà Nội. Sau nhiều lần thuyết phục thì đối tượng đã đồng ý gặp một mình đồng chí Giám đốc và các lực lượng phải rút khỏi hiện trường.

Đến 10h15, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã một mình vào gặp đối tượng. Sau khoảng 10 phút gặp người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô, đối tượng Bình đồng ý giải tỏa con tin. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đích thân đưa đối tượng Bình về CQĐT.

Dưới đây là clip Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho hay sẽ xử lý người tung tin đồn thất thiệt về vụ việc này

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại