Đột kích vũ trường đất Cảng: Khởi tố vụ án, tạm giữ 2 đối tượng

Liên quan vụ đột kích vũ trường MOS Club và quán karaoke Ánh Dương, hôm qua Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; tạm giữ hình sự Trần Văn Dũng (22 tuổi, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Nguyễn Tiến Độ (32 tuổi, ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) để điều tra.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đình Hoa, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đã đưa tất cả 43 dân chơi tại vũ trường có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma tuý về trung tâm để điều trị.

Đột kích vũ trường đất Cảng: Khởi tố vụ án, tạm giữ 2 đối tượng
Khám xét vũ trường MOS Club.

Vũ trường MOS Club và quán karaoke Ánh Dương nằm trong khuôn viên Cung Văn hóa, Thể thao Thanh niên (VHTTTN) ở số 45 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Năm 2009, để phục vụ Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3, viết tắt AIG3), Nhà nước đã bỏ ra nhiều tỷ đồng để xây dựng nhà khởi động luyện tập môn bắn cung (gọi tắt là nhà thể thao) tại Cung VHTTTN Hải Phòng.

Sau khi AIG3 kết thúc, lãnh đạo TP và Thành Đoàn Hải Phòng đồng ý chủ trương cải tạo nhà thể thao thành “Công trình đa năng phục vụ hoạt động văn hóa thể thao và biểu diễn ca múa nhạc thời trang”. Tuy nhiên, khi đó không cần giấy phép, bỏ qua chủ trương, lãnh đạo Cung VHTTTN câu kết với doanh nghiệp tư nhân biến toàn bộ nhà thể thao này thành vũ trường...

Cuối tháng 8/2011, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng dẫn đầu đoàn kiểm tra các công trình văn hóa, thể thao trong TP. Cả đoàn kiểm tra ngỡ ngàng khi phát hiện MOS Club không phải là nơi dành cho hoạt động thể thao, văn hóa quần chúng như chủ trương mà là một vũ trường ăn chơi xa xỉ. Ông Thành đã yêu cầu dừng ngay việc cải tạo này. Tuy nhiên, sau đó MOS Club vẫn được cơ quan chức năng ở Hải Phòng cấp giấy phép và đi vào hoạt động như một vũ trường hoành tráng nhất đất Cảng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại