TP.HCM: Đâm chết bạn nhậu vì "tội" sàm sỡ người yêu

Thanh Trà - Trường Lê |

(Soha.vn) - Cho rằng anh Lộc để tay chạm chân của bạn gái mình là cố ý "sàm sỡ", đối tượng Luân đã vào nhà bếp lấy con dao rồi đâm sau lưng khiến nạn nhân gục tại chổ.

Ngày 1/7, Cơ quan điều tra công an quận 2 đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kha Luân (33 tuổi, quê Vũng Tàu, tạm trú tại phường Bình Trưng Đông) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Quán ăn - nơi xảy ra vụ án mạng
Quán ăn - nơi xảy ra vụ án mạng

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 30/6, Luân, Đinh Phước Lộc (28 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Đông, quận 2) và nhóm bạn đến nhậu tại quán ăn Muối Ớt Xanh (đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2)

Trong quá trình nhậu, Luân đã điện thoại cho bạn gái của mình đến ngồi chơi cùng nhóm. Khi bạn gái Luân vừa kéo ghế ngồi xuống thì Lộc đưa tay qua người Luân và vô tình chạm vào phần chân bạn gái Luân.

Lúc này, Luân đã cho rằng Lộc dám "sàm sỡ" người yêu của mình nên giữa cả 2 xảy ra xô xát nhưng được các người bạn kịp thời can ngăn và cả nhóm tiếp tục ngồi nhậu. Khoảng 1 tiếng sau, Luân đứng dậy đi vệ sinh và khi ngang qua khu bếp trong quán lấy con dao Thái lan (dài khoảng 30cm) rồi đi ra và bất ngờ đâm từ phía sau lưng khiến anh Lộc gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, biết mình đã sai, Luân cùng một số người bạn đưa Lộc đi bệnh viện quận 2 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Trưng Đông đã nhanh chóng có mặt và bắt giữ Luận ngay tại bệnh viện.

Đến sáng nay, Luân được đưa trở lại quán Muối Ớt Xanh để tiến hành thực nghiệm lại hiện trường. Cùng ngày, thi thể anh Lộc cũng được lực lượng chức năng bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại