Đi mua dép chuẩn bị khai giảng, nam sinh bị nhóm côn đồ đánh chết

X.Hải |

(Soha.vn) - Bực vì trả thù bất thành nên nhóm thanh niên này đã bàn với nhau, đánh bất cứ thanh niên nào là người thôn Thưởng Duyên mà chúng gặp.

Cái chết oan uổng của em Vũ Doanh Nghiệp (SN 1998, thôn Thưởng Duyên, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hiện đang là học sinh lớp 10, trường THPT Bắc Duyên Hà) bị nhóm 10 côn đồ hung hãn sát hại khiến người dân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo những người dân thôn Thưởng Duyên, tối ngày 29/8, Nghiệp cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Thương đi ra quán tạp hóa khu chợ làng mua dép để chuẩn bị khai giảng. Sau khi mua dép xong, hai mẹ con chị Thương chở nhau về đến đoạn đường cách nhà 50m thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn xe hành hung.

Do đoạn đường vắng, khuất ánh đèn nên trong bóng tối, chị Thương lờ mờ nhìn thấy đám thanh niên xúm lại đánh túi bụi con trai mình, một thanh niên dùng gạch vào đầu Nghiệp bị bất tỉnh, máu chảy rất nhiều. Sự việc xảy ra quá nhanh nên chị Thương chỉ kịp tri hô vài câu rồi ngất lịm đi vì quá sợ. Ngay sau đó, nhóm côn đồ này đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

	Di ảnh nạn nhân Vũ Doanh Nghiệp

Di ảnh nạn nhân Vũ Doanh Nghiệp

Nhận được thông tin từ quần chúng, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Hưng Hà cùng lực lượng Công an xã Văn Lang đã có mặt tại hiện trường và truy tìm ra hung thủ. Sau khi xác minh làm rõ các đối tượng liên quan tới vụ trọng án đánh người gây thương tích, lực lượng Công an huyện Hưng Hà đã phong tỏa các trục đường nhằm chặn lối thoát của bọn chúng.

Sau vài giờ gây án, Cơ quan Công an huyện Hưng Hà đã xác định được 3 hung thủ trực tiếp tham gia vào việc đánh trọng thương em Vũ Doanh Nghiệp là Đinh Văn Trứ (SN 1990), trú tại thôn Phú Khu, xã Văn Lang; Phạm Văn Tiến (SN 1994); Phạm Văn May, (SN 1989) cùng trú tại thôn Hiến Nạp, xã Minh Khai (huyện Hưng Hà).

Theo lời khai ban đầu, do trước đó, nhóm thanh niên này có mâu thuẫn với người phụ nữ tên T, trú tại thôn Thưởng Duyên, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà (Thái Bình), hiện đang là công nhân Công ty May 10 Hưng Hà, nên bọn chúng tìm đến thôn Thưởng Duyên nhiều tối trước hôm xảy ra vụ việc để dằn mặt chị T. nhưng không gặp.

Bực vì trả thù bất thành nên nhóm thanh niên này đã bàn với nhau, đánh bất cứ thanh niên nào là người thôn Thưởng Duyên mà chúng gặp tối hôm đó. Đúng thời điểm ấy, nhóm côn đồ gặp mẹ con Nghiệp, Phạm Văn Tiến nhảy xuống chặn xe và dùng nửa viên gạch chỉ đập vào gáy nạn nhân.

Ngay sau đó, Vũ Doanh Nghiệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà, rồi chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, Bệnh viện Việt Đức. Nhưng do vết thương quá nặng, Nghiệp đã tử vong chiều ngày 1/9.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại