Đang điều trị HIV còn cầm ma túy "lượn" trước mặt 141

Thế Long |

(Soha.vn) - "Em thề là em không biết gì về cái này. Em mà mang theo ma túy thì em đã chạy rồi chứ em chả dắt xe vào chốt để các anh bắt được"- Đối tượng vi phạm phân trần.

Khi vừa gặp tổ công tác Y1/141 (chiều ngày 6/8) tại ngã ba Trung Văn - Lê Văn Lương kéo dài, 2 đối tượng đã quay đầu xe có ý định bỏ chạy. Biết không thể "thoát", 2 đối tượng này đành ngoan ngoãn dắt xe vào chốt.

Số bi sắt để bán súng và ma túy trong túi của hai đối tượng.
Số bi sắt để bán súng và ma túy trong túi của hai đối tượng.

Khi kiểm tra hành chính, trong chiếc túi xách của đối tượng cầm lái có một túi ni lông bên trong chứa ma túy đá và rất nhiều ống hút (dùng để "đập" đá) cùng một gói bi sắt nhỏ (dùng để bắn súng).

	Đối tượng Hưng và Long (từ trái qua) tại chốt 141

Đối tượng Hưng và Long (từ trái qua) tại chốt 141

Hai đối tượng được làm rõ là Phương Văn Hưng, sinh năm 1983, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội và Nguyễn Duy Long, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Long hiện đang trong thời gian điều trị HIV tại Trung tâm y tế quận Đống Đa.

Về nguồn gốc của gói ma túy, đối tượng này một mặt khẳng định không hề biết gì, mặt khác còn lý sự với tổ công tác. "Em thề là em không biết gì về cái này. Em mà mang theo ma túy thì em đã chạy rồi chứ em chả dắt xe vào chốt để các anh bắt được" - đối tượng này phân trần.

Vụ việc đã được tổ công tác đã bàn giao vụ việc để cơ quan CA tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại