Trai làng ẩu đả ở nhà bạn gái: Người chết, kẻ vào tù

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Vì nhìn thấy nhau "ngứa mắt" tại nhà người bạn gái mà 2 nhóm trai làng đã lao vào ẩu đả khiến 1 người tử vong.

Hôm nay, ngày 7/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án giết người xảy ra ở huyện Mê Linh (Hà Nội) cách đây hơn 1 năm trước.

Trong vụ án này, bị Bùi Ngọc Tuấn (SN 1995, ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội) bị truy tố về tội danh Giết người. Các bị cáo khác gồm: Bùi Văn Thành (SN 1993), Bùi Tiến Dũng (SN 1990), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1994), Kiều Văn Minh (SN 1994) cùng cùng ở xã Tam Đồng, huyện Mê Linh bị đưa ra truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)
Các bị cáo trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 11/7/2012, Nguyễn Văn Khang (SN 1989) cùng Thành, Dũng rủ nhau đến nhà bạn gái của Thành là Kiều Thị Hạnh, thôn Nam Cường chơi.

Khi đến sân kho thôn Nam Cường, cả nhóm rủ Tùng, Minh đi cùng. 15 phút sau nhóm Thành gặp Tuấn và Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Phương (cùng ở thôn Liên Mạc) tại nhà chị Hạnh.

Lúc này, chỉ có Hồng vào trong sân nói chuyện với Hạnh, còn lại cả đám đứng ở ngoài cổng chờ. Thấy Hồng từ trong nhà đi nhà, Tùng hất hàm ra hiệu cho Minh ra đánh Hồng. Minh liền đứng dậy vung nắm đấm nhằm thẳng mặt Hồng.

Để yểm trợ cho bạn, Thành, Khang, Tùng cũng lao tới đánh Hồng. Thấy vậy, nhóm của Tuấn bỏ chạy tán loạn. Phương vừa kịp tra chìa khóa xe máy để nổ máy thì bị nhóm của Thành xông tới đánh ngã bất tỉnh. Chứng kiến cảnh đó, bố con chị Hạnh liền đưa Phương vào nhà nằm nghỉ.

Còn Thành, Khang tiếp tục truy sát Tuấn. Khi cách cổng nhà chị Hạnh chừng 15m, Tuấn bất ngờ dừng lại, lấy trong túi con dao nhíp đâm một nhát vào Thành. Tiếp đó, khi bị Khang lao tới đạp vào lưng, Tuấn quay phắt lại đâm nhiều nhát trúng ngực, tay Khang sau đó bỏ chạy về phía xã Nam Đồng. Trên đường tháo chạy, Tuấn gặp Hồng và Đức nên đã kể lại chuyện dùng dao đâm 2 người.

Do vết đâm xuyên tim, Khang chết trên đường đưa đi cấp cứu. Sáng 12/7, Bùi Ngọc Tuấn đến Công an huyện Mê Linh đầu thú. Gia đình nạn nhân đòi bồi thường thiệt hại và tổn thất tinh thần số tiền 200 triệu đồng.

Sáng nay, 7/8, tại phiên toàn, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, chiều nay, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Ngọc Tuấn 16 năm tù về tội giết người. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 10 tháng tù treo đến 18 tháng tù giam cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại