Mang đao và kiếm "diễu phố", bị 141 bắt giữ

Thế Long |

(Soha.vn) - Hai đối tượng mang số lượng khủng đao và kiếm, ngông nghênh đi trên chiếc xe Airblade, gặp phải tổ công tác 141 bị bắt giữ.

22 giờ ngày 5/8/2013, tổ công tác đặc biệt Y6/141 CA TP Hà Nội, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tương Mai - Giải Phóng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) đã tóm gọn 2 đối tượng đi xe máy Air Blade BKS 29B1 - 090.92 mang theo 5 thanh kiếm ngụy trang trong một chiếc túi đựng cần câu.

Nguyễn Tùng Lâm và Cao Anh Tuấn tại chốt 141
Nguyễn Tùng Lâm và Cao Anh Tuấn tại chốt 141

Đấu tranh ngay tại chốt 141, hai đối tượng khai tên là Nguyễn Tùng Lâm (SN 1994, trú tại ngách 2/345 Bồ Đề, Long Biên) và Cao Anh Tuấn (SN 1989, quê Hải Dương, tạm trú tại số 9 ngách 9 ngõ 119 Bạch Mai).

Số lượng khủng đao và kiếm
Số lượng khủng đao và kiếm

Cụ thể khi tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong chiếc túi nói trên có 4 thanh kiếm, 1 thanh đao tự chế, tất cả đều còn rất mới, sắc và sáng bóng. Đối tượng Lâm khai nhận: “Bọn em đang đi chơi thì nhặt được cái túi này, mở ra thấy kiếm đẹp quá nên… mang về nhà chơi”. Khi tổ công tác hỏi vị trí nơi nhặt được kiếm, thì Lâm không chứng minh được.

Theo một cán bộ điều tra, với số lượng đao kiếm nhiều thế này, có thể đây là một nhóm hẹn nhau tại một điểm nào đó để "thanh toán lẫn nhau", nếu không phát hiện kịp thời sẽ rất nguy hiểm.

Đối tượng Nguyễn Tùng Lâm từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất kích thích.

Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng và tang vật cho công an phường Giáp Bát xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại