Chủ quán nước "kiêm" điều gái mại dâm 200.000/lần

Vừa ngồi bán nước, Thúy vừa điều hành đường dây mại dâm tiền triệu. Mỗi lần môi giới, cô ta nhận hoa hồng 200.000 đồng.

19 giờ 30 ngày 16/9, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ập vào nhà nghỉ Phong Lan ở ngõ 283 Trần Khát Chân đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Hai gái bán dâm khai nhận, cô ta là nhân viên của một số quán karaoke trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

môi giới; mại dâm

Đỗ Thanh Thúy

Mỗi khi được “má mì” Đỗ Thanh Thúy (SN 1968, quê Bắc Ninh, thuê trọ tại Hà Nội) gọi đi khách, các cô đều sẵn sàng.

Với công việc bán hàng nước hàng ngày, Đỗ Thanh Thúy có nhiều mối quan hệ với những cô gái làm tiếp viên ở các quán karaoke, nhà hàng.

Từ đó, Thúy thỏa thuận với những cô gái này, nếu Thúy tìm được khách mua dâm giá 1,5 triệu đồng/ lượt, sau khi môi giới, Thúy sẽ được giữ lại 200.000 đồng.

Sau thời gian hoạt động môi giới mại dâm ở quán nước của mình tại ngõ 283 Trần Khát Chân, Thúy đã bị công an “cho vào tầm ngắm”.

Tối 16/9, các trinh sát phát hiện có 2 cặp nam nữ xuất hiện ở đầu ngõ 283. Sau khi trao đổi Thúy, họ đã nhanh chóng mất hút vào nhà nghỉ Phong Lan.

Công an quận Hai Bà Trưng đã thực hiện lệnh bắt Đỗ Thanh Thúy để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại