Bắt khẩn cấp giang hồ đất Cảng chém CSGT, cướp xe Air Blade

Minh Khuê |

(Soha.vn) - Khi công an ập đến ngõ 109 đường Tô Hiệu thì phát hiện Sơn "Liên Xô", đối tượng chém CSGT, cướp xe Air Blade ngày 24.2 đang lẩn trốn tại đây.

Chiều nay (1.3) Phòng CSHS Công an TP.Hải Phòng phối hợp với cơ quan Công an quận Lê Chân đã tiến hành vây bắt nghi phạm cầm đầu trong vụ đánh trung úy Vũ Thế Thắng (SN 1984, Đội 1 Đội CSGT CATP.Hải Phòng) là Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”, SN 1963).

Ngay sau khi khoanh vùng được đối tượng đang ẩn nấp, cơ quan Công an đã tiến hành triển khai lực lượng, bố trí chốt chặt bao vây các ngõ ngách tại khu vực đường Tô Hiệu (Lê Chân, Hải Phòng). Khi công an ập đến căn nhà số 43 ngõ 109 đường Tô Hiệu thì phát hiện Sơn đang lẩn trốn tại đây. Ngay sau đó, công an tiến hành đưa nghi phạm về để lấy lời khai.

Căn nhà nơi Sơn “Liên Xô” lẩn trốn
Căn nhà nơi Sơn “Liên Xô” lẩn trốn

Trước đó, như đã đưa tin, vào ngày 24.2, trung úy Thắng trên đường đi làm từ nhà đến cơ quan đã bị một nhóm đối tượng lạ mặt dùng vật cứng đánh nhiều nhát vào đầu. Sau đó lấy đi chiếc xe AirBlade của trung úy rồi bỏ chạy.

Đến sáng ngày 25.2, trong khi làm việc bên hồ Ông Báo (Lê Chân, Hải Phòng), một nữ công nhân của Công ty môi trường đô thị đã phát hiện thấy tư trang của trung úy Thắng vứt lại đó còn chiếc xe máy được bỏ lại tại một con ngõ gần đấy. Ngay sau khi xảy ra sự việc, trung úy Thắng được người dân đưa vào bệnh viện Việt Tiệp điều trị. Hiện sức khỏe của trung úy Thắng đã qua cơn nguy kịch.

Ngoài Sơn “Liên Xô” ra, còn một đối tượng nữa là Nguyễn Văn Xuân (SN 1984, trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng) vẫn đang bị truy lùng ráo riết.

 

Chú thích ảnh:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại