Danh tính kẻ chém CSGT cướp xe Air Blade ở Hải Phòng

Sau 2 ngày điều tra, truy tìm, ngày 26-2 Công an Hải Phòng đã xác định được nghi phạm gây ra vụ chém, cướp xe Air Blade của trung úy Thắng sáng sớm ngày 24-2.

Trưa 27-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục cùng Công an quận Lê Chân chốt chặn các ngõ gần khu vực trường THPT Trần Nguyên Hãn, P. An Dương, Q. Lê Chân để truy bắt nghi phạm chém trung úy Vũ Thế Thắng (30 tuổi, đội 1, phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng).

Theo nguồn tin mới nhất, nghi phạm được xác định là S. “Liên Xô” (52 tuổi) trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Khi công an tiến hành vây bắt thì S. “Liên Xô” đã bỏ trốn.

Chiều 26-2, cơ quan Công an nhận được thông tin S. đang có mặt trên đường Tô Hiệu. Lúc công an chuẩn bị truy bắt thì S. tiếp tục lẩn trốn.

Tối cùng ngày, tại ngõ 168, phường Anh Dương, quận Lê Chân, Công an Hải Phòng đang huy động lực lượng truy bắt S.

Khu vực ngõ 168 – được xác định nơi nghi phạm đang lẩn trốn
Khu vực ngõ 168 – được xác định nơi nghi phạm đang lẩn trốn

Theo những người dân ở khu vực này cho biết, lực lượng Công an cầm một tấm ảnh của S. để đi thu thập thông tin xác định nơi nghi phạm đang lẩn trốn.

Trong buổi tối lực lượng Công an cũng đã tiến hành tìm kiếm trong các nhà dân nhưng chưa bắt được nghi phạm.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 5g40 ngày 24-2, tại ngõ 193 đường Hồ Sen, Q. Lê Chân, Hải Phòng. Mặc dù trên người có mặc cảnh phục, đi ở đoạn đường đông dân cư nhưng trung úy Vũ Thế Thắng (30 tuổi, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) vẫn bị một số đối tượng dùng vật nhọn chém, đánh đập đến bất tỉnh và cướp xe Air Blade.

Người dân đã gọi taxi đưa anh Thắng đi cấp cứu trong tình trạng lún hộp sọ, mảnh xương sọ vỡ chèn vào não. Các bác sĩ đã phẫu thuật hộp sọ và hiện anh Thắng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Việt – Tiệp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại