Pháo phòng không tự hành của Việt Nam có thể diệt tên lửa hành trình

Thùy Dung |

Nga vừa giới thiệu nguyên mẫu pháo phòng không tự hành ZAK-57 chuyên diệt tên lửa hành trình - tính năng hệ thống ZSU-23-4 Việt Nam cũng có thể hoàn thành.

Nga trình làng vũ khí mới

Theo Viện nghiên cứu và phát triển Burevestnik, đến năm 2017, Nga sẽ có những thử nghiệm đầu tiên với pháo phòng không tự hành ZAK-57. Nguồn tin này cho biết, đây là hệ thống độc nhất vô nhị trên thế giới.

Hơn 10 đơn vị khoa học công nghệ quân sự hàng đầu của Nga đã tham gia vào dự án phát trên hệ thống ZAK-57 Derivatsiya-PVO SPAAG. Viện Burevestnik được giao nhiệm vụ lãnh đạo công tác phát triển này đồng thời nghiên cứu chế tạo module chiến đấu (tháp pháo).

Ngoài ra, Cục thiết kế Tochmash được giao nhiệm vụ phát triển pháo 57 mm sử dụng đạn dẫn đường có điều khiển. 

Theo thông số ban đầu, ZAK-57 có thể đối phó với các mục tiêu bay cân âm ở tốc độ Mach 0,8 có kích thước nhỏ - thường là tên lửa hành trình hoặc các loại máy bay không người lái trang bị công nghệ tàng hình, đạn pháo phản lực phóng loạt....

 Pháo phòng không tự hành của Việt Nam có thể diệt tên lửa hành trình - Ảnh 1.

Nga trình làng pháo ZAK-57

Đặc biệt, ZAK-57 có thể hạ những mục tiêu phức tạp trên chỉ với 2 phát đạn. Ngoài ra loại pháo mới cũng có thể dùng để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất bao gồm binh lính và xe thiết giáp.

Pháo tự hành ZAK-57 có tầm bắn từ 200 m đến 6 hoặc 8 km với các máy bay có người lái và 3 - 5 km với máy bay không người lái. Tầm bắn cao nhất đạt 4,5 km. Đối với mục tiêu trên bộ là xe bọc thép, pháo có tầm tác xạ khoảng 3 km.

Để hỗ trợ cho ZAK-57 bắn chính xác mục tiêu, nhà sản xuất trang bị cho pháo này một hệ thống thu thập hình và khóa mục tiêu tự động, hệ thống chỉ thị mục tiêu và đo xa laser hoạt động được trong mọi thời tiết. Pháo mới có góc nâng từ -5 độ đến +75 độ

Đạn mà pháo ZAK-57 dùng có đầu đạn nặng khoảng 2 kg với 400g chất nổ mạnh HE tương đương với sức công phá được tạo ra bởi các loại pháo 76 mm trước đây.

Loại đạn dẫn đường này được Tochmash phát triển trên cơ sơ đạn S-60 và các công nghệ được áp dụng trên đạn pháo thông minh của pháo tự hành 152 mm Koalitsiya-SV. Hệ thống mới sử dụng khung thân xe chiến đấu bộ binh BMP-3 nên có độ cơ động rất cao.

Tổng trọng lượng hệ thống chỉ có 20 tấn nên có thể không vận ra chiến trường rất dễ dàng. Theo chuyên gia quân sự Vladimir Tuchkov ZAK-57 có thể thay thế cả 2 hệ thống Tunguska and Pantsir-S1 hiện đang trang bị trong quân đội Nga.

Khắc tinh với tên lửa hành trình

Dù ra đời từ thời Liên Xô cũ nhưng đến nay, pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 vẫn được coi là vũ khí đặc trị với nhiều mục tiêu bay, trong đó có tên lửa hành trình.

ZSU viết tắt của cụm từ Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka (phiên âm tiếng Nga) có nghĩa là (phòng không tự hành gắn kết), 23 là chỉ đường kính nòng pháo 23 mm, 4 có nghĩa là số lượng pháo được gắn kết trên hệ thống.

Đây là loại pháo phòng không tự hành được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay tầm thấp, ZSU-23-4 thường được triển khai xen kẽ để bảo vệ đội hình tăng-thiết giáp trước máy bay đối phương. ZSU-23-4 có tốc độ bắn từ 800 - 1.000 phát/phút/nòng, tầm bắn 2.500 mét.

Hệ thống tích hợp sẵn radar điều khiển hỏa lực và thiết bị ngắm bắn quang học trên khung gầm xe bánh xích TM-575. Biến thể nâng cấp gần đây tích hợp thêm từ 4 - 6 tên lửa phòng không tầm thấp 9K38 Igla hoặc 9K310 Igla-1 cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nâng cấp, máy tính đường đạn thế hệ mới.

Sức mạnh chiến đấu của hệ thống được tăng lên từ 2 - 2,5 lần so với trước, việc bổ sung thêm tên lửa giúp hệ thống đối phó hiệu quả với những mục tiêu khó xơi như tên lửa hành trình.

Hiện nay, pháo ZSU-23-4 vẫn được trang bị trong lực lượng vũ trang Nga, những nước thuộc Liên Xô cũ cùng những quốc gia từng được Moskva viện trợ, trong đó có Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại