"Pháo đã nổ" - Tiêm kích Su-35 Nga vừa giành được khách hàng mới: Chấm dứt đồn đoán

Tuấn Sơn |

Hôm 4/8 vừa qua, bản ghi nhớ về hợp đồng bán tiêm kích Su-35 cho khách hàng mới đã chính thức được ký kết.

Như vậy, với biên bản ghi nhớ này, hợp đồng trị giá hàng tỷ USD bán tiêm kích Su-35 cho Indonesia đã đạt được bước tiến rất lớn, có lợi cho cả Nga và Indonesia.

Theo đó, Phó TGĐ Tập đoàn công nghệ quốc gia Rostec (Nga) ông Igor Zavyalov cùng ông Andi Killang Pakkanna Malaka, đại diện cấp cao của Công ty Thương mại quốc doanh PT.PPI (Indonesia) đã cùng ký bản ghi nhớ.

Lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của ông Gleb Nikitin, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga và ông Iman Pambagyo Giám đốc Cơ quan đàm phán thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Indonesia.

Pháo đã nổ - Tiêm kích Su-35 Nga vừa giành được khách hàng mới: Chấm dứt đồn đoán - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-35.

Rostec đã đồng ý phương thức hàng đổi hàng cùng phía Indonesia trong hợp đồng bán tiêm kích Su-35, danh sách hàng hóa cụ thể mà phía Indonesia có thể cung cấp cho Nga sẽ được các chuyên gia trong nhóm công tác chung mà hai bên chỉ định đàm phán, thỏa thuận.

Ông Viktor Kladov, Giám đốc phụ trách Quan hệ quốc tế của Rostec cho biết "Chúng tôi tin rằng lễ ký thỏa thuận này sẽ mở ra một trang mới, tốt đẹp hơn trong quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự với Indosnesia và tăng cường mối quan hệ thương mại giữa hai nước".

Su-35 được đánh giá là loại máy bay tiêm kích thế hệ 4++ tiên tiến nhất hiện này nhờ được ứng dụng những công nghệ mới như radar mảng định pha và động cơ điều khiển lực đẩy véc tơ.

Trước đó, giới thạo tin đồn đoán rằng Indonesia sẽ chốt hợp đồng mua ít nhất 11 tiêm kích Su-35 của Nga bằng phương thức hàng đổi hàng. Nay,  khi hai bên ký kết biên bản ghi nhớ những đồn đoán trên đã chính thức trở thành sự thực và Indonesia chính thức trở thành khách hàng thứ 2 mua Su-35, sau Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại