Phản ứng đầu tiên của Tổng thống Putin về vụ UAV tấn công Điện Kremlin

Thu Hằng |

Tổng thống Putin đã đưa ra phản ứng đầu tiên về vụ máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin, được cho là nhằm mưu sát nhà lãnh đạo Nga.

Phản ứng đầu tiên của Tổng thống Putin về vụ UAV tấn công Điện Kremlin - Ảnh 1.

Hôm 3/5, Nga tuyên bô đưa tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công này. Ảnh: Reuters

Trong phản ứng công khai đầu tiên, Tổng thống Vladimir Putin cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin hôm 3/5 là "không có gì đặc biệt".

Bình luận của ông được đưa ra trong cuộc họp kín với tổng biên tập các cơ quan truyền thông chính của Nga vào ngày 8/5 - được tờ Kommersant của Nga cho biết ngày 9/5.

Khi được hỏi về chiếc máy bay không người lái đã tấn công mái vòm Thượng viện Điện Kremlin, ông Putin nói rằng nó được làm bằng một số dây dợ, vật liệu hiện đại, nhưng chỉ chứa khoảng 400 gam thuốc nổ TNT - theo nhà báo Andrey Kolesnikov, người có mặt tại cuộc họp, cho biết.

Ông Putin cho biết chiếc máy bay không người lái này là thiết bị tự chế, đồng thời tuyên bố rằng những chiếc UAV tự chế như vậy đã nhiều lần bay vào Căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria và ông đã quen với chúng.

Trước đó, hôm 3/5, Văn phòng Tổng thống Nga ra thông cáo cho biết: “Ukraine đã triển khai 2 chiếc UAV tự sát nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga tại Điện Kremlin rạng sáng 3/5. Quân đội và các cơ quan đặc nhiệm đã hành động kịp thời, sử dụng hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa cả hai chiếc máy bay không người lái”.

Một trong các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc một trong những chiếc UAV tấn công tòa nhà Thượng viện. Chiếc UAV tiếp cận tòa nhà ở độ cao thấp, trước khi nổ tung ngay trên mái vòm của tòa nhà.

Mặc dù vậy, buổi lễ mừng Chiến thắng phát xít ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ ở Moskva vẫn được tổ chức dưới các biện pháp an ninh chưa từng có. Công chúng phải đi qua bốn điểm kiểm tra khác nhau trên đường từ ga tàu điện ngầm đến quảng trường.

Ngày 3/5, văn phòng báo chí của Điện Kremlin cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào văn phòng làm việc và căn hộ bên trong Điện Kremlin của ông Putin.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga không bị ảnh hưởng bởi vụ việc vì ông đang làm việc tại một nơi ở khác của mình, tại Novo-Ogaryovo gần thủ đô Moskva.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận việc Ukraine tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong lãnh thổ Nga.

Cố vấn Văn phòng Tổng thống Mykhailo Podolyak cho biết Nga có thể đã sử dụng thông tin về vụ tấn công UAV để tuyên truyền cho mình. Ông Podolyak thậm chí cáo buộc Moskva đã dàn dựng vụ tấn công bằng UAV này.

“Điện Kremlin, một chiếc máy bay không người lái, hai người 'đạo diễn' trên cầu thang ở Cung điện Thượng viện, một khoảng dừng 12 giờ trước khi công bố, video quay đồng thời từ các góc độ khác nhau – được dàn dựng. Hoàn toàn có thể", ông Podolyak đăng trên Twitter hôm ngày 4/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại