Israel chuẩn bị cho cuộc chiến nhiều mặt trận với Iran

Công Thuận |

Israel tuyên bố đã sẵn sàng cho “mọi khả năng” ở phía trước với

Israel chuẩn bị cho cuộc chiến nhiều mặt trận với Iran - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Netanyahu (phải) trong cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao. Ảnh: GPO

Israel sẵn sàng chiến đấu với Iran trên nhiều mặt trận nếu cần, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 9/5 cho biết, sau khi khởi động Chiến dịch Lá chắn và Mũi tên (Shield and Arrow).

Theo ông Netanyahu, “95% các vấn đề an ninh của Israel đến từ Iran”, đề cập đến “một nỗ lực của Iran nhằm khởi động một chiến dịch nhiều mặt trận chống Israel”.

"Israel sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và thiết lập các mặt trận khủng bố xung quanh chúng tôi”, ông Netanyahu nói tại một hội nghị gồm các cựu quan chức quốc phòng cấp cao Israel.

Tuyên bố trên được ông Netanyahu đưa ra ngay sau khi Israel mở Chiến dịch Lá chắn và Mũi tên - một cuộc tấn công chủ động của Israel, nhằm vào ba thủ lĩnh Jihad Hồi giáo Palestine ở dải Gaza.

Chiến dịch này được các quan chức chính trị và quân sự Israel coi là một động thái nhằm thiết lập lại khả năng răn đe sau loạt tên lửa và cuộc không kích hôm 2-3/5.

Chiến dịch trên đã dẫn đến những phản ứng khác nhau từ các bên liên quan. Một quan chức Mỹ cho biết họ đang “theo dõi chặt chẽ" các cuộc không kích của Israel ở dải Gaza đã khiến 3 thủ lĩnh của Jihad Hồi giáo Palestine thiệt mạng.

Trong khi đó, điều phối viên của Liên hợp quốc về Tiến trình Hòa bình Trung Đông Tor Wennesland cho biết ông "hết sức lo lắng" trước chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, đồng thời chỉ trích các hành động đã khiến dân thường thiệt mạng liên quan đến cuộc tấn công mà ông cho rằng đã giết chết 5 phụ nữ, 4 trẻ em và một bác sĩ.

“Tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa và tránh leo thang. Chúng tôi vẫn tham gia đầy đủ với tất cả các bên trong nỗ lực tránh một cuộc xung đột rộng lớn hơn với những hậu quả tàn khốc cho tất cả”, ông Wennesland nói.

Về phần mình, EU nêu rõ: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang ở Gaza sau các cuộc không kích của Israel. Tính mạng của thường dân phải được bảo vệ trong mọi tình huống. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, thúc đẩy hòa bình và hướng tới một giải pháp chính trị nhằm ổn định khu vực”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại